Ngành giáo dục Nghệ An trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho các đơn vị khối ngoài công lập

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở và Chương trình “Cảm ơn người lao động” nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.
Các đại biểu dự lễ chào cờ tại lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: MH
Các đại biểu dự lễ chào cờ tại lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. 

Cùng dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số đơn vị liên quan. Ảnh: MH

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp gần 200 đoàn viên đối với 3 đơn vị gồm hệ thống Trường mầm non Tuổi thơ, Trung tâm Anh ngữ New Star, Trung tâm Anh ngữ Asem Việt Nam, trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành đã chúc mừng ba đơn vị vừa thành lập tổ chức công đoàn. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các đơn vị công đoàn trực thuộc sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về điều lệ công đoàn, thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và nâng cao đời sống vật chất của người lao động cơ sở.

Đồng chí Kha Văn Tám và Nguyễn Văn Khoa trao quyết định công nhận Công đoàn Cơ sở và huy hiệu công đoàn. Ảnh: MH
Đồng chí Kha Văn Tám và Nguyễn Văn Khoa trao quyết định công nhận Công đoàn Cơ sở và huy hiệu công đoàn. Ảnh: MH

Từ đây, người lao động cũng sẽ có một tổ chức để chia sẻ về nhiệm vụ chuyên môn, đời sống và các vấn đề khác.

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng chia sẻ về những khó khăn  mà các trường mầm non ngoài công lập, các trung tâm ngoại ngữ đã gặp phải trong hai năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: MH
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: MH

Với tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng đã có nhiều hoạt động hướng đến người lao động ở các đơn vị ngoài công lập. Ngày hôm nay, với việc thành lập các công đoàn cơ sở đầu tiên, Công đoàn ngành giáo dục sẽ có thêm nhiều cơ hội đến với người lao động, lắng nghe những tiếng nói và chia sẻ với những khó khăn với người lao động. Đây cũng là tiền đề để thời gian tới ngày càng có nhiều đơn vị ngoài công lập thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở.

Dịp này, nhân Tháng Công nhân 2022, Công đoàn ngành Giáo dục đã trao 155 suất quà với giá trị mỗi suất là 500.000 đồng để tặng cho người lao động đang gặp nhiều khó khăn của các đơn vị.

Trao quà hỗ trợ cho người lao động ở các đơn vị ngoài công lập. Ảnh: MH
Trao quà hỗ trợ cho người lao động ở các đơn vị ngoài công lập. Ảnh: MH

Hoạt động nhằm thực hiện chương trình “Cảm ơn người lao động”  và cũng là một dịp để tổ chức công đoàn tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.