Ngành giáo dục Nghệ An tuyên dương 90 cán bộ, giáo viên, người lao động tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Đây là những gương mặt xuất sắc đại diện cho hơn 7.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành.

Chiều 22/7, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai khen thưởng cho những nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai khen thưởng cho những nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị lần này đã tuyên dương 90 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 7 nghìn cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành.

Trong đó, có nhiều gương mặt đặc biệt tiêu biểu như thầy giáo Phan Văn Đại, tổ trưởng tổ Toán Tin - Trường THPT Tây Hiếu, dù điều kiện khó khăn nhưng nhiều năm liên tục thầy có học trò đạt giải cao ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và Kỳ thi THPT Quốc gia.

Đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao bằng khen cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Trong số các gương mặt được tuyên dương có 11 người đang công tác ở miền núi cao, 9 người ở các đơn vị ngoài công lập. Ngoài ra có 5 người làm công tác hành chính ở các trường học... Ảnh: Mỹ Hà

Hay như thầy giáo Trương Quốc Toàn - THPT Anh Sơn 3 say mê nghiên cứu khoa học và tham gia viết sách tham khảo; thầy giáo Phạm Văn Hùng - Trường THPT Quỳ Hợp 2 luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp bị bệnh nặng trong thời gian dài, phụ đạo không thu tiền cho học sinh yếu kém trong nhiều năm...

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Những gương mặt được vinh danh là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc, gương mẫu đi đầu, là "những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của Công đoàn Giáo dục Nghệ An".

Đây cũng là những cán bộ, nhà giáo, người lao động xuất sắc đã không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là những điển hình tiên tiến cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là những người tận tâm, tận lực với nghề, có nhiều cống hiến, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành và tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tặng bằng khen cho những các cá nhân được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị cũng là hoạt động thường niên nhiều năm nay của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An. Thông qua đó nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến và góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và tổ chức công đoàn.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.