Ngành Giáo dục tổ chức 'Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024' với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Qua nhiều năm tổ chức, chương trình "Tết sum vầy" đã trở thành nét đẹp truyền thống, có sức lan toả trong đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Chiều 17/1, tại Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương), Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024.

z5080301942604-55385cd87e06f9eb7b607f6a40c02090-2527-3591.jpg
Đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động đến tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ". Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình “Tết sum vầy” là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, luôn quan tâm, động viên chia sẻ đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức Công đoàn.

Hoạt động này cũng đã thực sự trở thành nét đẹp truyền thống, có sức lan tỏa lớn trong đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và được ngành Giáo dục duy trì từ năm 2015 đến nay.

bna-chu-tich-5655-4367.jpg
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đặng Văn Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình còn là cơ hội để cán bộ, nhà giáo, người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, là dịp để các tổ chức, nhà trường, nhà hảo tâm thể hiện sự chăm lo đối với đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động, giúp cán bộ, nhà giáo, người lao động có thêm niềm vui dịp Tết đến, Xuân về, tạo động lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp trồng người.

Qua 6 lần tổ chức Tết sum vầy, Công đoàn ngành Giáo dục đã tặng quà cho 1.567 nhà giáo, người lao động với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

z5080305695920-64013f347391eeb81e3e8b2fb3b1a002-2767-4736.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục trao quà Tết cho các giáo viên, nhân viên ở các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành sẽ tặng quà cho 1.036 cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, 480 học sinh, 38 cơ sở giáo dục và tặng quà cho các thầy, cô giáo nghỉ hưu với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

z5080301972060-17af19e9e6ac78fe325b3647a585cb75-7172-2530.jpg
Ban tổ chức trao quà cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục nhấn mạnh: Ngoài việc thăm, tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, năm nay chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức tại huyện Đô Lương dành sự quan tâm đặc biệt đến các thầy cô là kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị thí nghiệm… là những nhân viên trong trường học.

bna-cac-giao-vien-9194.jpg
Các giáo viên tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua chương trình, ngành Giáo dục mong muốn được chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ những người làm công tác đặc thù trong các trường học. Đó là những người dù lương thấp, cơ chế chính sách vẫn còn nhiều bất cập nhưng vẫn âm thầm góp sức lực, trí tuệ giúp cho công tác dạy và học ở các nhà trường được hiệu quả, góp phần quan trọng đưa ngành Giáo dục tỉnh nhà đạt nhiều thành tích nổi bật.

bna-chuong-trinh-tet-sum-vay-voi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhu-goi-banh-chung-goi-qua-trong-anh-2036.jpg
Gian hàng trưng bày bánh chưng và các gói quà do các giáo viên thể hiện. Ảnh: Mỹ Hà

Trong chương trình này, Công đoàn ngành Giáo dục và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 185 suất quà cho các giáo viên, nhân viên đang công tác tại nhiều trường học đóng trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành. Giá trị của mỗi suất quà là 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như thi gói bánh chưng, thi gói quà, văn hoá, văn nghệ và tổ chức các gian hàng phục vụ Tết./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.