Ngành Nội vụ Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chiều 30/12, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công tác Nội vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2026).
Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhiều kết quả quan trọng
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năm 2025, ngành Nội vụ đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, hoàn thành khối lượng lớn công việc và đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của tỉnh.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được ngành Nội vụ triển khai đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai đồng bộ, bài bản. Thực hiện giảm đầu mối, tinh giản tổ chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiết kiệm ngân sách.

Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy: Tỉnh Nghệ An giảm từ 20 sở, ngành giảm xuống còn 14 sở, ngành; giảm 25 phòng (từ 135 phòng còn 110 phòng), giảm 5 chi cục (từ 14 chi cục còn 09 chi cục).
Sở Nội vụ cũng là đơn vị đi đầu trong tự sắp xếp, ổn định tổ chức sau hợp nhất, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ.

Việc xây dựng và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác bố trí, điều động cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp cơ bản đáp ứng yêu cầu. Sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng được ban hành; bộ chỉ số đánh giá CCHC phù hợp mô hình mới được xây dựng, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, ngành Nội vụ đã đạt nhiều kết quả tích cực; giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Các chính sách đối với người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Tổng số nghỉ tinh giản biên chế năm 2025 theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP là 165 người, trong đó 06 công chức hành chính, 119 cán bộ công chức xã, 40 viên chức; Tổng số tiền chi trả 39.3 tỷ đồng.
Tổng số nghỉ tinh giản biên chế năm 2025 theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP phê duyệt cho 2.448 người hoạt động không chuyên trách; 39 công chức, viên chức các đơn vị thuộc sở, ngành, xã với số tiền dự toán hơn 465 tỷ đồng.
Số đối tượng đã có quyết định nghỉ chế độ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP: 2.737 người với tổng kinh phí hơn 2.768 tỷ đồng (đã chỉ trả 100%).
Làm tốt công tác tham mưu
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của ngành Nội vụ.
.jpg)
Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nội vụ cần chủ động tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tổ chức thành công, đúng pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
Cùng đó, ngành cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết liệt hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát thực trạng biên chế, làm cơ sở trình giao biên chế giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo CCHC các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công vụ, công chức; nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Ngành tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ, chính sách; tổ chức tốt việc tặng quà dịp Đại hội XIV và Tết Nguyên đán 2026; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, quản lý tốt cơ sở dữ liệu người có công.

Phát triển thị trường lao động, bảo đảm an toàn lao động; thúc đẩy tạo việc làm bền vững; tiếp tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chỉ đạo của Trung ương.
Ngoài ra, ngành Nội vụ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn thư – lưu trữ, thanh niên, bình đẳng giới, tiền lương, bảo hiểm xã hội, hội, quỹ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng; sử dụng hiệu quả ngân sách và các nguồn lực hợp pháp.


Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân của Sở Nội vụ có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2024 đến năm 2025 và 16 tập thể, 110 cá nhân có thành tích xuất sắc, đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.
Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


