Ngành sư phạm Toán, Lý, Hóa ở Đại học Vinh tuyển sinh như thế nào?

(Baonghean.vn)- Trường Đại học Vinh vừa thành lập Viện sư phạm tự nhiên. Tất cả các ngành đào tạo sư phạm tự nhiên gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ thông tin đều trực thuộc viện.

Viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 16 bộ môn từ 5 Khoa đào tạo sư phạm gồm: Khoa Sư phạm Toán học, Khoa Vật lý và Công nghệ, Khoa Sinh học, Khoa Hóa học và Khoa Công nghệ thông tin.

Mặc dù vậy, việc thành lập Viện trước thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh Đại học khiến nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc. Một số nhầm tưởng rằng các ngành Toán, Lý, Hóa, Vật Lý, Công nghệ thông tin, Sinh học... không còn được đào tạo tại Trường Đại học Vinh nữa. Điều này đã gây ra một số khó khăn cho thí sinh trong việc chọn trường, chọn ngành, nhất là những em yêu thích các ngành sư phạm tự nhiên.

Sinh viên Trường Đại học Vinh.
Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Trước những thắc mắc của phụ huynh, học sinh, PGS.TS. Kiều Phương Chi, Viện trưởng Viện Sư phạm tự nhiên – Trường Đại học Vinh cho rằng, việc thành lập Viện là một trong những giải pháp nhằm tập trung nguồn lực của Nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành sư phạm, là tiền đề cho việc tái thành lập Trường Đại học Sư phạm Vinh trực thuộc Trường Đại học Vinh theo mô hình thí điểm trong cả nước, với định hướng là trường đại học nghiên cứu.

Giờ học tiếng Anh của sinh viên ngành Sư phạm Hóa học.
Giờ học tiếng Anh của sinh viên ngành Sư phạm Hóa học.

“Tất cả các ngành sư phạm tự nhiên đều được tuyển sinh và đào tạo bình thường, vì vậy, phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt, cùng với quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, Viện cũng đang từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Hiện nay, Viện có 93 giảng viên và 4 chuyên viên. Trong đó có 1 Giáo sư, 28 Phó giáo sư, 60 Tiến sĩ với 13 bộ môn bao gồm: Phương pháp giảng dạy Toán, Giải tích, Xác xuất thống kê, Đại số-hình học, Vật lý, Phương pháp giảng dạy Vật lý, Hóa vô cơ-Phân tích, Hóa hữu cơ-Hóa lý, Phương pháp giảng dạy Hóa học, Động vật, Thực vật, Phương pháp giảng dạy Sinh học, Tin học”, PGS.TS. Kiều Phương Chi khẳng định.

Chỉ tiêu các ngành sư phạm năm 2017 của Viện Sư phạm tự nhiên như sau: Sư phạm Toán học 60 chỉ tiêu; Sư phạm Tin học 30 chỉ tiêu; Sư phạm Vật lý 50 chỉ tiêu; Sư phạm Hóa học 50 chỉ tiêu; Sư phạm Sinh học 50 chỉ tiêu.

Bên cạnh đào tạo trình độ đại học 5 ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học và Sư phạm Tin học, Viện cũng Đào tạo trình độ Thạc sĩ 15 chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học,  Sinh học thực nghiệm, Động vật học, Thực vật học; Đào tạo trình độ Tiến sĩ 10 chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán, Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học, Hóa hữu cơ, Thực vật học.


P.V

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.