Kinh tế

Ngành Tài chính tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hoài Thu 06/01/2026 17:56

Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đề xuất nhiều giải pháp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính.

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nguyễn Đức Chi, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tham dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; các đồng chí uỷ viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Vượt khó, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chĩnh và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh thoibaotaichinhvietnam.vn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ Tài chính vừa hoàn tất cuộc cải cách bộ máy quy mô lớn sau khi sáp nhập nhiều cơ quan đầu ngành. Năm 2025 được đánh giá là một năm mà ngành Tài chính đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với những kết quả ấn tượng, góp phần vào các thành tựu về tăng trưởng kinh tế, điều hành chính sách tài khóa và hoàn thiện thể chế của cả nước.

Bước sang năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng vượt mức 10% gắn liền với ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

toanbtc1-17676897226101958183283.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính. Ảnh: VGP/HT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận trách nhiệm và thẳng thắn; đặc biệt là chú trọng vào các giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Việc đóng góp ý kiến của các đại biểu sẽ góp phần tìm ra các cách làm mới, đổi mới tư duy toàn diện để kịp thời hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh tình hình mới.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết công tác của ngành Tài chính với nhiều khó khăn, thử thách và các thành quả đáng tự hào. Năm 2025 là năm đầu tiên ngành tài chính vận hành theo bộ máy mới sau khi hợp nhất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn ngành đã thực hiện cắt giảm tới 37% đơn vị đầu mối từ trung ương đến địa phương, tạo sự đột phá về thể chế và cải cách hành chính.

Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp luật và chính sách lớn nhất từ trước đến nay. Tư duy và cách làm cũng được đổi mới theo hướng chủ động tháo gỡ các "điểm nghẽn" và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và phát triển các thành phần kinh tế. Tham gia điều hành kinh tế vĩ mô và chính sách tài khóa hiệu quả. Tham mưu các kịch bản điều hành để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong khi vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức thấp nhất.

Đồng thời, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Phát triển thị trường tài chính và bảo hiểm, an sinh và giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững.

8666 nghệ an
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại hội nghị, đã có nhiều đại biểu đại diện các tỉnh, thành, các Bộ, ngành phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng nội dung, kế hoạch hành động cho ngành Tài chính năm 2026 đạt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trong đó, có nhiều kiến nghị, giải pháp được nêu, đúc rút từ thực tiễn triển khai tại địa phương, cơ sở như: Cần tiếp tục coi công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ then chốt để tháo gỡ các "điểm nghẽn" và tạo không gian phát triển mới. Đổi mới tư duy và cách làm một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác, chuyển từ tư duy quản lý truyền thống sang tư duy kiến tạo phát triển, đặc biệt là trong việc xây dựng các chính sách khó, chưa có tiền lệ như trung tâm tài chính quốc tế.

Thúc đẩy các thành phần kinh tế; Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Hiện đại hóa và chuyển đổi số. Ứng dụng khoa học công nghệ; Huy động nguồn lực và điều hành vĩ mô; phối hợp đa phương. Duy trì tinh thần làm việc và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp rất quan trọng của ngành Tài Chính trong năm 2025, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả những chính sách quan trọng của quốc gia. Trong đó Bộ Tài chính đã thực hiện được những nội dung nổi bật với nỗ lực lớn như: Tham mưu chính xác, bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới,… Để tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành Tài chính thực hiện các nhiệm vụ: Thay đổi tư duy; tăng đầu tư phát triển, đặc biệt là tập trung cho các công trình lớn của quốc gia; nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hiệu quả trong các tình huống; kết hợp hài hoà các chính sách tài chính; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; chủ động công tác truyền thông để định hướng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách, điều hành của Nhà nước…

Ngành Tài chính cần có bứt phá cho tăng trưởng 2 con số, tập trung thực hiện nhiệm vụ dựa trên phương châm: “Khát vọng hùng cường, thể chế tiên phong, điều hành hiệu quả, số hoá đi đầu, thu chi đột phá, tài chính bền vững”.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ngành Tài chính tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO