Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

(Baonghean.vn) - Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, ngành Tuyên giáo Nghệ An tiếp nối xứng đáng với truyền thống 91 năm vẻ vang, một lần nữa phát huy vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển”. Từ trong gian khó, càng sáng ngời thêm tinh thần là “vũ khí sắc bén” trong công tác tư tưởng của Đảng.

Đi trước - mở đường

Những bài học kinh nghiệm, quý báu trong suốt 91 năm qua là hành trang để ngành Tuyên giáo Nghệ An tiếp tục đổi mới, mở rộng, thực hiện tốt sứ mệnh của mình trên con đường phát triển của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, Tuyên giáo “phủ sóng” hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa cho tới công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cỗ vũ tinh thần thi đua yêu nước, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Khởi đầu năm 2021, làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 tràn vào đúng thời điểm diễn ra hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Có thể nói, một chiến dịch chỉ đạo định hướng thông tin được ngành Tuyên giáo triển khai một cách bài bản, điều chỉnh kịp thời theo từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, từng đợt thay đổi trạng thái của công tác phòng, chống dịch, đặc biệt, trong bối cảnh đồng thời thực hiện nhiều tuyến thông tin quan trọng như bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống theo hướng nhanh nhất, chất lượng, hiệu quả nhất.

Các tuyến thông tin được triển khai theo đúng các kế hoạch được xây dựng chi tiết và luôn có yếu tố “COVID-19” - yếu tố làm nên sự khác biệt về định hướng thông tin và hình ảnh của các sự kiện quan trọng mang tính chu kỳ này. Do có sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng “kịch bản” nên các định hướng của ngành Tuyên giáo chỉ đạo đạt hiệu quả tuyên truyền cao, tạo sự ổn định xã hội, góp phần vào thành công các sự kiện trọng đại của tỉnh nhà thời gian qua.

Đánh giá về thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, có thể khẳng định có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sự vào cuộc đồng bộ và ủng hộ, đồng thuận lớn của cử tri, nhân dân, trong đó, hoạt động tuyên truyền đã đi trước một bước; linh hoạt, đồng bộ cả trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, kể cả trong sinh hoạt đến tận hộ gia đình, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội để phổ biến sâu rộng, tạo ra nhận thức đầy đủ trong nhân dân. Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực thi pháp luật, đồng thời cũng nói lên một thông điệp ý Đảng hợp lòng dân trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 8, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: Quang An
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 8, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: Quang An

Đi cùng - phát triển

“Đại thảm họa” quy mô toàn cầu mang tên COVID-19 không những ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, xã hội, mà còn tạo ra làn sóng thông tin đa chiều phổ biến trên mọi nền tảng. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức đó, toàn ngành Tuyên giáo Nghệ An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức, thích ứng với thực tiễn, nhất là với đại dịch COVID-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn ngành đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nét nổi bật gần đây nhất kể đến là phòng, chống dịch COVID-19, dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, con số ca nhiễm vì dịch COVID-19 trên địa bàn Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay đã lên tới hơn 200 người. Tuy nhiên, nhiều ngày qua không có ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Đây là một sự nỗ lực không hề nhỏ của các cấp, các ngành, sự hy sinh của đội ngũ y, bác sỹ, của lực lượng bộ đội, công an và sự nỗ lực cố gắng của người dân.

Nghệ An đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Nghệ An đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Việc chấp hành nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, chưa kể tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để ủng hộ cho phòng, chống đại dịch COVID-19 của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thời gian qua đã chứng tỏ một điều rằng, rõ ràng Tuyên giáo đã làm tốt việc tuyên truyền truyền tải, giáo dục những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định tuân thủ thực hiện hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, “5K” của Bộ Y tế đến với quần chúng nhanh nhất, cổ vũ quần chúng tham gia tích cực vào phòng, chống dịch COVID-19 với một tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để chỉ đạo triển khai hàng loạt tuyến thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo đã huy động mọi nguồn lực, phát huy lực lượng tuyên giáo cùng thế mạnh của các cơ quan báo chí đa phương tiện.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hàng loạt kế hoạch, hướng dẫn về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các đơn vị trong toàn ngành để triển khai đồng bộ cùng với hệ thống báo chí tỉnh nhà và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tổ công tác tuyên truyền trên tinh thần đổi mới nhằm nhập cuộc, nắm bắt một cách nhanh nhất về diễn biến của dịch bệnh để kịp thời có định hướng tuyên truyền.

Những bản tin Zalo hữu ích, thông qua nhóm Zalo các thành viên đã liên tục được cập nhật tình hình dịch bệnh để phân tích, nhận định và cùng những chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 một cách nhanh nhất, chính xác nhất sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh; cập nhật toàn diện về công tác phòng, chống dịch để người dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng về bản chất của dịch bệnh nhưng cũng không gây hoang mang, lo lắng; đồng thời làm cầu nối cổ vũ và chia sẻ những khó khăn của các lực lượng trên tuyến đầu; lan tỏa những tấm gương, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch và kịp thời phê phán các biểu hiện lệch lạc và phản bác kịp thời với những thông tin sai trái cũng như chia sẻ, tiếp nhận những phản hồi từ các lĩnh vực của các thành viên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Trong bối cảnh mọi hoạt động đều chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo luôn xác định chiến lược thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh là xuyên suốt, không thay đổi. Tùy từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, Tuyên giáo Nghệ An đã kịp thời có những điều chỉnh, tập trung thông tin tuyên truyền theo trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất, góp phần thành công vào mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều cam go, diễn biến khó lường, tạo ra làn sóng thông tin đa chiều phổ biến trên mọi nền tảng. Điều đó cũng đồng nghĩa với công tác tuyên giáo đang phải đối diện từng giây, từng phút trước những thách thức gay gắt, ngày càng quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng cùng với những tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin; các khuynh hướng tư tưởng khác biệt, thậm chí đối lập dễ dàng xâm nhập, hình thành, đang cọ xát đấu tranh hàng ngày. Các luồng thông tin đa chiều, trái chiều tràn lan trên mạng xã hội đang từng giờ tác động vào tâm lý, tình cảm, lối sống của con người. Các thế lực thù địch nhân cơ hội này cũng tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng với chiến lược, chiến thuật tinh vi, xảo quyệt hơn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… đặt công tác Tuyên giáo trước những khó khăn, thử thách. Tình hình đó, đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như một nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày. Nhiệm vụ này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đồng thời cũng chính là môi trường để thế hệ hiện nay của ngành Tuyên giáo Nghệ An tôi luyện, khẳng định và trưởng thành để tiếp tục chung vai, sát cánh cùng với các lực lượng khác trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hoàn thành nhiệm vụ cao cả, xứng đáng với sứ mệnh là những người “Đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển”.

Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Internet
Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Internet

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.