'Ngập' khuyến mại hàng điện tử dịp đầu năm học mới

(Baonghean.vn) - Cũng như mọi năm, dịp đầu năm học mới là cơ hội vàng cho nhiều cửa hàng điện tử trên địa bàn thành phố Vinh thỏa sức tung chiêu khuyến mại dành cho các học sinh, tân sinh viên. Dạo phố Vinh những ngày này, người ta sẽ “choáng” bởi các băng rôn, áp phích... khuyến mại giăng khắp nơi.

Băng rôn khuyến mại tràn ngập

Dạo một vòng các tuyến đường chuyên bán hàng điện tử như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Sỹ Sách, Lê Duẩn, Nguyễn Du...dễ dàng đập vào mắt hình ảnh các băng rôn, áp phích, banner với nội dung khuyến mại chào mừng năm học mới của các học sinh, tân sinh viên. Nào “Back to school”, “Laptop giảm thêm 1 triệu cho tân sinh viên”, “Chương trình trả góp thủ tục online cực kỳ nhanh chóng”...thi nhau treo “rộn ràng” trước các cửa hàng chuyên bán đồ điện từ như laptop, điện thoại di động, máy tính để bàn...

Một cửa hàng tung chiêu giảm giá laptop cho tân sinh viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai
Một cửa hàng tung chiêu giảm giá laptop cho tân sinh viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Các khách hàng là tân sinh viên cũng có nhiều sự lựa chọn bởi từ cửa hàng điện tử nhỏ cho đến các “ông chủ” kinh doanh lớn đều ra sức khuyến mại trong dịp này.

Đầu năm học mới chính là một trong những “cơ hội vàng” để các cửa hàng chuyên bán hàng điện tử tung ra các chiêu khuyến mại nhằm thu hút lượng khách hàng tân sinh viên đông đảo. Nhu cầu mua sắm máy tính bàn, laptop cho đến điện thoại để phục vụ cho việc học hành của các tân sinh viên dịp này cũng tăng cao đáng kể. Dạo một số cửa hàng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, rất dễ gặp cảnh các phụ huynh đưa con đi mua laptop, điện thoại cho năm học mới đang đến.

Siêu thị
Khách hàng trẻ, sinh viên, học sinh là đối tượng của các cửa hàng điện tử dịp đầu năm học mới.

Các cửa hàng bán đồ điện tử thường dựa vào điểm số thi của sinh viên để hỗ trợ giảm giá sản phẩm. Có thể giảm % tùy theo các sản phẩm sinh viên muốn mua. Các sản phẩm giá càng cao thì khả năng khuyến mại giảm % càng lớn. Ví dụ như mua một laptop có thể giảm đến 4% hoặc 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Khi mua hàng, tùy yêu cầu của các cửa hàng như yêu cầu tân sinh viên đưa giấy báo nhập học, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy báo trúng tuyển...để chứng thực.

Chất lượng hàng khuyến mại liệu có đảm bảo?

Tâm lý khách hàng thường rất thích được khuyến mại khi đi mua hàng, nhất lại là các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, nhiều tân sinh viên cũng tỏ ra dè dặt khi đi mua sắm các đồ dùng khuyến mại cho bản thân mình.

Nhiều cửa hàng đều có các chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm thu hút khách hàng, nhất là sinh viên  đầu năm học mới.
Nhiều cửa hàng đều có các chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm thu hút khách hàng, nhất là sinh viên vào đầu năm học mới.

Với các tín đồ thường xuyên mua hàng điện tử vẫn thường truyền tai nhau việc hàng khuyến mại thường không đạt chất lượng như các hàng nguyên giá trị. Nào là hàng có thể cũ, hàng đã xây xước bên ngoài, hay thậm chí hàng bị lỗi phần mềm, phần cứng... mới được đưa ra để khuyến mại. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của các tân sinh viên.

Với nhiều gói cước ưu đãi dành cho mình, các tân sinh viên khá lúng túng khi mua hàng khuyến mại.
Với nhiều gói cước ưu đãi dành cho mình, các tân sinh viên khá lúng túng khi mua hàng khuyến mại.

Chị Nguyễn Thị Trang – một nhân viên bán hàng điện tử trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho hay: Việc khuyến mại các sản phẩm điện tử tùy thuộc vào các cửa hàng khác nhau. Nhân dịp ngày lễ gì đó, ví dụ như chào đón năm học mới cũng là một ví dụ điển hình, là cơ hội để các cửa hàng tung ra khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng đông đảo hơn, sản phẩm bán ra được nhiều hơn. Chị Trang cũng cho biết thêm, chương trình khuyến mại đều đảm bảo chất lượng. Bởi không ai vì một tí lợi nhuận mà đánh đổi cả danh tiếng kinh doanh lâu dài của mình.

Dịp đầu năm học mới được xem là cơ hội không thể tốt hơn để các cửa hàng điện tử thu hút khách.
Dịp đầu năm học mới được xem là cơ hội không thể tốt hơn để các cửa hàng điện tử thu hút khách.

Còn về phía khách hàng, một số người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Em Phạm Thị Thái (xã Hưng Lộc) là tân sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: Năm nay có khá nhiều cửa hàng điện tử khuyến mại laptop, điện thoại cho các sinh viên năm đầu. Thậm chí, có cả tin nhắn gửi đến trong điện thoại, trong gmail, facebook...Thái không tin lắm vào chất lượng các sản phẩm điện tử khuyến mại. Chính vì thế, năm nay dù phải mua sắm nhiều thứ như laptop, ipad phục vụ học tập nhưng Thái vẫn không lựa chọn hàng khuyến mại như nhiều bạn bè của mình.

Hàng khuyến mại vừa có thể rẻ hơn nhiều so với hàng nguyên giá trị, vừa thu hút khách hàng mua sản phẩm tăng cao, đặc biệt với các tân sinh viên, việc mua được hàng giá rẻ càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, để đảm bảo mua hàng đúng chuẩn, các tân sinh viên vẫn nên suy xét kỹ càng trước khi móc túi mình ra trả cho các nhà kinh doanh.

Thiên Thiên

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.