Ngập ứ rác thải sau kỳ nghỉ lễ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, các tuyến đường ở thành thị, nông thôn, bãi biển... trên địa bàn Nghệ An đều ngập rác thải, chưa thể xử lý kịp thời.
Trong sáng 4/5, trên tuyến QL 46, đoạn qua địa phận xã Nam Giang, Nam Đàn xuất hiện bãi tập kết rác tự phát. Theo người dân cho biết, bãi rác này mới xuất hiện vài ngày gần đây, tuy nhiên không được xử lý, thu dọn. Ảnh: Q.A
Trong sáng 4/5, trên tuyến QL 46, đoạn qua địa phận xã Nam Giang, Nam Đàn xuất hiện bãi tập kết rác tự phát. Theo người dân cho biết, bãi rác này mới xuất hiện vài ngày gần đây, tuy nhiên không được xử lý, thu dọn. Ảnh: Q.A
Tại khu vực cầu Thiên Đường trên tuyến QL46, ngay điểm đầu của thị trấn Nam Đàn cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trong sáng 4/5, cả dãy xe rác tập kết thành hàng dài, một số người còn đốt rác ngay bên quốc lộ khiến khói bụi mù mịt, ô nhiễm. Ảnh: Q.A
Tại khu vực cầu Thiên Đường trên tuyến QL46, ngay điểm đầu của thị trấn Nam Đàn cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trong sáng 4/5, cả dãy xe rác tập kết thành hàng dài, một số người còn đốt rác ngay bên quốc lộ khiến khói bụi mù mịt, ô nhiễm. Ảnh: Q.A
Tuyến đê Tả Lam cũng là điểm nóng về tình trạng xả rác bừa bãi, theo ghi nhận của P.V, trong sáng 4/5, có nhiều bãi rác tự phát mọc lên. Trong ảnh, bãi rác đổ tràn từ triền đê xuống mặt đường, đoạn qua địa phận xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Q.A
Tuyến đê Tả Lam cũng là điểm nóng về tình trạng xả rác bừa bãi, theo ghi nhận của P.V, trong sáng 4/5, có nhiều bãi rác tự phát mọc lên. Trong ảnh, bãi rác đổ tràn từ triền đê xuống mặt đường, đoạn qua địa phận xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Q.A
Tại TP.Vinh, tình trạng quá tải rác cũng diễn ra sau kỳ nghỉ lễ. Trong ảnh, điểm tập kết rác tại đường Trần Quang Diệu bừa bãi, lộn xộn trong sáng 4/5. Ảnh: Q.A
Tại TP.Vinh, tình trạng quá tải rác cũng diễn ra sau kỳ nghỉ lễ. Trong ảnh, điểm tập kết rác tại đường Trần Quang Diệu bừa bãi, lộn xộn trong sáng 4/5. Ảnh: Q.A
Tại ngã 3 đường Nguyễn Đức Mậu và An Dương Vương, cả dãy xe rác trải dài, bốc mùi hôi thối, người dân phải lấy tấm bạt để phủ lên để hạn chế ô nhiễm. Ảnh: Q.A
Tại ngã 3 đường Nguyễn Đức Mậu và An Dương Vương, cả dãy xe rác trải dài, bốc mùi hôi thối, người dân phải lấy tấm bạt để phủ lên để hạn chế ô nhiễm. Ảnh: Q.A
Mặc dù có xe rác, tuy nhiên người dân tại xã Hưng Chính, TP.Vinh vẫn mang rác vứt bên đường, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Ảnh chụp chiều 3/5. Ảnh: Q.A
Mặc dù có xe rác, tuy nhiên người dân tại xã Hưng Chính, TP.Vinh vẫn mang rác vứt bên đường, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Ảnh chụp chiều 3/5. Ảnh: Q.A
Đủ thứ rác trên bãi biển Diễn Thành lâu ngày không được thu gom xử lý, gây ảnh hưởng môi trường và mất cảnh quan bãi biển. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong khi đó, tại bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu) là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Nghệ An, với bãi tắm khá đẹp và dịch vụ ăn uống đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng hiện đủ thứ rác thải trên bãi biển này đã lâu ngày không được thu gom xử lý, gây ảnh hưởng môi trường và mất cảnh quan bãi biển. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.