Ngày cuối năm, công nhân vệ sinh môi trường xuyên đêm làm việc trong giá lạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - “Rác nhiều gấp 2 lần so với bình thường, khoảng 600 tấn mỗi ngày. Vì vậy, người lao động của công ty phải tăng giờ làm, hầu như phải đến 1 – 3h sáng mới được trở về nhà”- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, ông Phạm Hữu Thắng cho biết.

Đêm 19/1/2023 (28/12/2022 Âm lịch), PV Báo Nghệ An đã ghi nhận hình ảnh người lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An làm việc trong giá lạnh, cùng những tâm tư tình cảm của họ.

Đêm 19/1/2023, trên đường Hermann (P. Hưng Phúc, TP. Vinh), rác thải các loại chất trên nhiều xe đẩy, kéo dài đến vài chục mét. Theo các chị Trương Thị Lam, Đinh Thị Gái (công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An), đây là rác thu gom từ các hộ dân ở các khu dân cư hai bên đường, và rác ở hai bên lòng, lề đường, vỉa hè đã được các chị thu gom. Ảnh: Nhật Lân

Đêm 19/1/2023, trên đường Hermann (P. Hưng Phúc, TP. Vinh), rác thải các loại chất trên nhiều xe đẩy, kéo dài đến vài chục mét. Theo các chị Trương Thị Lam, Đinh Thị Gái (công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An), đây là rác thu gom từ các hộ dân ở các khu dân cư hai bên đường, và rác ở hai bên lòng, lề đường, vỉa hè đã được các chị thu gom. Ảnh: Nhật Lân

Ngày gần Tết, lượng rác nhiều, thời tiết khắc nghiệt lạnh giá, các chị phải làm việc từ 16h đến 2 - 3h sáng ngày hôm sau thì mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cả hai đều vui. Lý do, năm nay Công ty thưởng lương tháng 13 và 1/2 lương tháng 14 cho người lao động. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ người lao động bữa ăn giữa ca. "Tôi là công nhân bậc 7, được nhận khoảng hơn 11 triệu đồng tiền thưởng; còn Gái là công nhân bậc 4, được khoảng 8 triệu đồng tiền thưởng" - chị Lam cho biết.

Ngày gần Tết, lượng rác nhiều, thời tiết khắc nghiệt lạnh giá, các chị phải làm việc từ 16h đến 2 - 3h sáng ngày hôm sau thì mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cả hai đều vui. Lý do, năm nay Công ty thưởng lương tháng 13 và 1/2 lương tháng 14 cho người lao động. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ người lao động bữa ăn giữa ca. "Tôi là công nhân bậc 7, được nhận khoảng hơn 11 triệu đồng tiền thưởng; còn Gái là công nhân bậc 4, được khoảng 8 triệu đồng tiền thưởng" - chị Lam cho biết.

Anh Đặng Thọ Phương, thuộc Đội thu rác số 4, với nhiệm vụ thu gom rác từ các khu dân cư đưa đến bãi tập kết trung chuyển trên đường Lê Ninh. Làm việc vất vả trong giá lạnh nhưng anh luôn vui vẻ. Ảnh: Nhật Lân

Anh Đặng Thọ Phương, thuộc Đội thu rác số 4, với nhiệm vụ thu gom rác từ các khu dân cư đưa đến bãi tập kết trung chuyển trên đường Lê Ninh. Làm việc vất vả trong giá lạnh nhưng anh luôn vui vẻ. Ảnh: Nhật Lân

Cùng các đồng nghiệp tạm nghỉ ngơi để dùng suất ăn giữa ca, anh Phương cho biết cuối năm nay được nhận khoảng gần 20 triệu đồng. "Tiền thưởng khoảng hơn 11 triệu đồng, tiền lương được 8,3 triệu đồng. Vị chi gần 20 triệu đồng tất cả..." - anh Phương cho biết. Ảnh: Nhật Lân

Cùng các đồng nghiệp tạm nghỉ ngơi để dùng suất ăn giữa ca, anh Phương cho biết cuối năm nay được nhận khoảng gần 20 triệu đồng. "Tiền thưởng khoảng hơn 11 triệu đồng, tiền lương được 8,3 triệu đồng. Vị chi gần 20 triệu đồng tất cả..." - anh Phương cho biết. Ảnh: Nhật Lân

Suất ăn giữa ca của người lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đêm 19/1/2023 là một suất xôi có giò, trứng; một hộp sữa và một chai nước lọc. Ảnh: Nhật Lân

Suất ăn giữa ca của người lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đêm 19/1/2023 là một suất xôi có giò, trứng; một hộp sữa và một chai nước lọc. Ảnh: Nhật Lân

Nữ lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An dùng bữa ăn giữa ca trong đêm 19/1/2023. Ảnh: Nhật Lân

Nữ lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An dùng bữa ăn giữa ca trong đêm 19/1/2023. Ảnh: Nhật Lân

Có ra bãi tập kết trung chuyển rác bên đường Lê Ninh thì mới biết lượng rác thải từ thành phố thải ra lớn chừng nào. Rác ở đây, được máy ủi, máy xúc thu gom thành những ụ lớn, sau đó đưa lên phương tiện vận tải chuyên dụng vận chuyển ra Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên. Ảnh: Nhật Lân

Có ra bãi tập kết trung chuyển rác bên đường Lê Ninh thì mới biết lượng rác thải từ thành phố thải ra lớn chừng nào. Rác ở đây, được máy ủi, máy xúc thu gom thành những ụ lớn, sau đó đưa lên phương tiện vận tải chuyên dụng vận chuyển ra Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên. Ảnh: Nhật Lân

Vận hành máy cuốn, ép chuyển rác vào khoang chứa rác của xe chuyên dụng. Ảnh: Nhật Lân

Vận hành máy cuốn, ép chuyển rác vào khoang chứa rác của xe chuyên dụng. Ảnh: Nhật Lân

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, mỗi xe chuyên dụng sẽ chở được từ 10 - 11 tấn rác/chuyến. Những ngày gần tết, lượng rác tăng lên gấp hai ngày thường, khoảng 600 tấn. Vị chi sẽ cần đến 55 - 60 chuyến xe chuyên dụng vận chuyển rác từ các bãi tập kết ra Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên. "Lực lượng quét dọn, thu gom làm việc từ 16 - 17h chiều đến khoảng 1 - 2h sáng thì được nghỉ; còn đội xe chuyên dụng thì gần như xuyên đêm, đến khoảng 4 - 5h sáng. Dịp này thời tiết lạnh giá, ngoài tăng cường đồ bảo hộ, công ty đã quyết định hỗ trợ thêm bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động..." - ông Phạm Hữu Thắng cho biết.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, mỗi xe chuyên dụng sẽ chở được từ 10 - 11 tấn rác/chuyến. Những ngày gần tết, lượng rác tăng lên gấp hai ngày thường, khoảng 600 tấn. Vị chi sẽ cần đến 55 - 60 chuyến xe chuyên dụng vận chuyển rác từ các bãi tập kết ra Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên. "Lực lượng quét dọn, thu gom làm việc từ 16 - 17h chiều đến khoảng 1 - 2h sáng thì được nghỉ; còn đội xe chuyên dụng thì gần như xuyên đêm, đến khoảng 4 - 5h sáng. Dịp này thời tiết lạnh giá, ngoài tăng cường đồ bảo hộ, công ty đã quyết định hỗ trợ thêm bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động..." - ông Phạm Hữu Thắng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng công ty có trách nhiệm kịp thời chuyển bữa ăn giữa ca đến người lao động. Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Vinh đưa bữa ăn giữa ca đến người lao động. Ảnh: Hữu Thắng

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng công ty có trách nhiệm kịp thời chuyển bữa ăn giữa ca đến người lao động. Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Vinh đưa bữa ăn giữa ca đến người lao động. Ảnh: Hữu Thắng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.