Ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu” tại huyện vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Tại Ngày hội ở huyện miền núi Tương Dương, các em nhỏ được tham gia các trò chơi mang đậm bản sắc văn hoá như con quay (chọi gụ), đi cà kheo, nhảy sạp, bịt mắt bắt vịt, kéo co... tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, gắn kết.
Ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu” do Huyện đoàn Tương Dương và Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám phối hợp tổ chức vào sáng ngày 7/8. Sự kiện này đã thu hút đông đảo thanh, thiếu niên ở khắp các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) tham gia. Trong ảnh là trò chơi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Đình Tuân
Ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu” do Huyện đoàn Tương Dương và Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám phối hợp tổ chức vào sáng ngày 7/8. Sự kiện này đã thu hút đông đảo thanh, thiếu niên ở khắp các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) tham gia. Trong ảnh là trò chơi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Đình Tuân
Đây là hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo ra sân chơi bổ ích cho các thanh thiếu niên, nhi đồng ở khu dân cư trong dịp hè; giúp thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy tính sáng tạo; khám phá và lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
Đây là hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo ra sân chơi bổ ích cho các thanh thiếu niên, nhi đồng ở khu dân cư trong dịp hè; giúp thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy tính sáng tạo; khám phá và lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
Trò chơi đi cà kheo cũng được các em nhỏ và ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Đình Tuân
Trò chơi đi cà kheo cũng được các em nhỏ và ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Đình Tuân
Chị Kha Thị Minh Hải, trú tại khối Hoà Tây, thị trấn Thạch Giám cho biết: “Hôm nay trời mưa nhưng tôi vẫn chở con đến tham gia ngày hội. Không chỉ các phụ huynh ở gần mà các phụ huynh ở các bản xa trung tâm cũng chở con em mình đến tham gia. Tôi thấy đây là hoạt động rất lý thú và bổ ích. Qua hoạt động này các con được giao lưu, rèn luyện sức khoẻ, đặc biệt là mạnh dạn hơn trong giao tiếp”. Ảnh: Đình Tuân.
Chị Kha Thị Minh Hải, trú tại khối Hoà Tây, thị trấn Thạch Giám cho biết: “Hôm nay trời mưa nhưng tôi vẫn chở con đến tham gia ngày hội. Không chỉ các phụ huynh ở gần mà các phụ huynh ở các bản xa trung tâm cũng chở con em mình đến tham gia. Tôi thấy đây là hoạt động rất lý thú và bổ ích. Qua hoạt động này các con được giao lưu, rèn luyện sức khoẻ, đặc biệt là mạnh dạn hơn trong giao tiếp”. Ảnh: Đình Tuân.
Đến với ngày hội, các thanh, thiếu niên được thỏa sức lựa chọn các trò chơi mà mình yêu thích. Ảnh: Đình Tuân
Đến với ngày hội, các thanh, thiếu niên được thỏa sức lựa chọn các trò chơi mà mình yêu thích. Ảnh: Đình Tuân
Mỗi hoạt động được tổ chức tại ngày hội vừa giúp thanh, thiếu niên rèn luyện sức khoẻ, tạo không khí vui tươi trong những ngày hè, vừa góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
Mỗi hoạt động được tổ chức tại ngày hội vừa giúp thanh, thiếu niên rèn luyện sức khoẻ, tạo không khí vui tươi trong những ngày hè, vừa góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
Sau mỗi phần chơi, BTC đều trao giải để kịp thời động viên. Ngoài các trò chơi vận động BTC còn tổ chức trò chơi hỏi đáp, để trang bị cho thanh, thiếu niên các kiến thức về phòng chống đuối nước, an toàn giao thông... Ảnh: Đình Tuân

Sau mỗi phần chơi, BTC đều trao giải để kịp thời động viên. Ngoài các trò chơi vận động BTC còn tổ chức trò chơi hỏi đáp, để trang bị cho thanh, thiếu niên các kiến thức về phòng chống đuối nước, an toàn giao thông... Ảnh: Đình Tuân

Dịp này, Huyện đoàn còn trao nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình Tuân
Dịp này, Huyện đoàn còn trao nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.