Ngày hội vui trên quê hương cách mạng Môn Sơn

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sự kiện Kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, gắn với Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, là ngày hội vui trên vùng đất Trà Lân.
Ngày 17/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, gắn với Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Ngày 17/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, gắn với Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Sự kiện này có 2 hoạt động chính, gồm: Trưng bày giới thiệu các sản phẩm; chương trình nghệ thuật... Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Cường
Sự kiện này có 2 hoạt động chính, gồm: Trưng bày giới thiệu các sản phẩm; chương trình nghệ thuật... Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Cường
Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc ở miền Tây tỉnh nhà gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc ở miền Tây tỉnh nhà gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Tại Môn Sơn, ngày hôm nay đã thực sự trở thành một ngày hội lớn. Từ sáng sớm, người dân vùng Trà Lân đã tập trung về sân vận động xã, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của quê hương. Ảnh: Thành Cường

Tại Môn Sơn, ngày hôm nay đã thực sự trở thành một ngày hội lớn. Từ sáng sớm, người dân vùng Trà Lân đã tập trung về sân vận động xã, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của quê hương. Ảnh: Thành Cường

Trước không gian lễ hội, ban tổ chức đã bố trí lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, phòng chống Covid-19, kiểm tra sức khỏe những người đến tham gia. Ảnh: Thành Cường

Trước không gian lễ hội, ban tổ chức đã bố trí lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, phòng chống Covid-19, kiểm tra sức khỏe những người đến tham gia. Ảnh: Thành Cường

Đến hội, mọi người cùng xem triển lãm ảnh về lịch sử cách mạng tỉnh Nghệ An nói chung và phong trào cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, miền Tây Nghệ An nói riêng; về quê hương, đất nước hôm nay. Ảnh: Thành Cường
Đến hội, mọi người cùng xem triển lãm ảnh về lịch sử cách mạng tỉnh Nghệ An nói chung và phong trào cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, miền Tây Nghệ An nói riêng; về quê hương, đất nước hôm nay. Ảnh: Thành Cường
Tham quan các gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương như mây tre đan, thổ cẩm. Ảnh: Thành Cường
Tham quan các gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương như mây tre đan, thổ cẩm. Ảnh: Thành Cường
Những sản phẩm thổ cẩm dệt thủ công ẩn chứa các họa tiết, đường nét hoa văn tinh tế, với nhiều màu sắc sinh động mang tính nghệ thuật được người dân đưa đến, bày bán tại không gian hội chợ. Ảnh: Thành Cường

Những sản phẩm thổ cẩm dệt thủ công ẩn chứa các họa tiết, đường nét hoa văn tinh tế, với nhiều màu sắc sinh động mang tính nghệ thuật được người dân đưa đến, bày bán tại không gian hội chợ. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, bà con được tham gia vui hội cồng chiêng. Ảnh: Thành CườngĐặc biệt, bà con được tham gia vui hội cồng chiêng. Ảnh: Thành Cường
Các trò chơi dân gian tại các lễ hội ở khu vực miền núi vẫn luôn được mọi người yêu thích. Ảnh: Thành Cường
Các trò chơi dân gian tại các lễ hội ở khu vực miền núi vẫn luôn được mọi người yêu thích. Ảnh: Thành Cường
Trong ngày hội này, có nhiều loại sản vật địa phương được bày bán. Các món ăn như cơm lam, mọc của người Thái Con Cuông được du khách ưa chuộng, tìm mua. Ảnh: Thành Cường
Trong ngày hội này, có nhiều loại sản vật địa phương được bày bán. Các món ăn như cơm lam, mọc của người Thái Con Cuông được du khách ưa chuộng, tìm mua. Ảnh: Thành Cường
Tối nay vào lúc 20 giờ, hoạt động chính là chương trình nghệ thuật, vui hội cồng chiêng, khắc luống sẽ được diễn ra với sự tham gia của 5 đoàn nghệ thuật quần chúng của 5 huyện miền núi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tối nay vào lúc 20 giờ, hoạt động chính là chương trình nghệ thuật, vui hội cồng chiêng, khắc luống sẽ được diễn ra với sự tham gia của 5 đoàn nghệ thuật quần chúng của 5 huyện miền núi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.