Ngày mai 26/7, thí sinh Nghệ An sẽ có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Baonghean.vn) - Việc công bố điểm thi của Nghệ An sẽ cùng thời điểm công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có thể vào trực tiếp website của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để biết điểm thi của mình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ có thông báo kết quả thi; hướng dẫn phúc khảo bài thi và duyệt tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, thực hiện Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công bố kết quả thi sẽ bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 26/7. Các nhà trường hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://nghean.edu.vn.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Ngay sau khi có kết quả thi, trường hợp thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi, các đơn vị và các nhà trường căn cứ vào Điều 33 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để hướng dẫn, thu nhận đơn của thí sinh (theo mẫu đính kèm). Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 26/7/2021 đến ngày 05/8/2021. Thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi không phải nộp lệ phí phúc khảo.

Sau khi công bố điểm, các cơ sở giáo dục sẽ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Việc xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành chậm nhất là ngày 28/7, công bố kết quả tốt nghiệp cho học sinh chậm nhất ngày 30/7. Chậm nhất ngày 2/8, các đơn vị hoàn thành cấp phát Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả của kỳ thi sẽ là căn cứ để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả của kỳ thi sẽ là căn cứ để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Mặc dù số lượng bài chấm thi rất lớn nhưng Nghệ An là một trong năm tỉnh thành đầu tiên của cả nước hoàn thành việc chấm thi.

Quá trình triển khai, đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến kiểm tra và đánh giá công tác chấm thi ở Nghệ An đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.