Ngày mai (29/10) diễn ra Hội thảo 'Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị Quyết 26'

(Baonghean.vn) - Chiều 28/10, UBND tỉnh phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Tham dự có các đồng chí: Trần Đình Thiên – Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu chủ trì họp báo
Cuộc họp báo do UBND tỉnh và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh  hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng; nhằm đánh giá toàn diện kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; góp phần tìm ra giải pháp hiệu quả cho phát triển Nghệ An thời gian tới.

Nghị quyết 26 - NQ/TW đặt ra mục tiêu tổng quát cho tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực phấn đấu đưa trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; từng bước hiện đại; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được nâng cao, nền văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc xứ Nghệ, quốc phòng – an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tổng quát kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tổng quát kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, những kết quả nổi bật của tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 tập trung các lĩnh vực: Phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và quản lý quy hoạch; cải cách hành chính gắn với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ; xây dựng nông thôn mới, phát tiển kinh tế xã hội miền Tây và kết quả phát triển văn hóa – xã hội.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã giới thiệu thành phần tham dự hội thảo, sẽ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế đến từ các Viện nghiên cứu lớn trong nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài tỉnh.  

Dây chuyền sản xuất cuộn tôn thương phẩm của nhà máy Hoa sen (Ảnh tư liệu)
Dây chuyền sản xuất cuộn tôn thương phẩm của nhà máy Tôn Hoa Sen (Ảnh tư liệu)

Tham dự hội thảo các đại biểu sẽ tập trung đóng góp ý về các vấn đề : Nghệ An trong bối cảnh phát triển mới và những vấn đề đặt ra; giải pháp phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút đầu tư, phát triển Nghệ An và xây dựng NTM, phát triển du lịch Nghệ An trong mối liên kết vùng Bắc Trung Bộ; xây dựng TP. Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ …

Các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội thảo nhằm đánh giá những kết quả Nghệ An đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục phân tích các thuận lợi, khó khăn của Nghệ An trong quá trình phát triển. Đồng thời hiến kế những giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Ông Nguyễn Đình Thông - Trương văn đại diện Báo Nông thôn Ngày nay Bắc Miền Trung nêu vấn đề về chính sách cho nông dân sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án
Ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay Bắc Miền Trung nêu vấn đề về chính sách cho nông dân sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu hội thảo, các phóng viên báo chí đã nêu lên những vấn đề cần quan tâm như: Thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh, thu chi ngân sách, chính sách an sinh cho nông dân sau khi thu hồi đất dự án ... và đã được đại diện lãnh đạo tỉnh giải đáp thấu đáo.

Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày mai, 29/10/2016.

 Đinh Nguyệt 

  

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.