(Baonghean.vn) -Ai cũng ôm chứa mầm hạnh phúc trong lòng, có người nhận thấy, có người không, có người nhận thấy rồi nhưng lại chối bỏ vì cho rằng hạnh phúc phải là điều gì lớn lao lắm chứ chẳng phải thứ giản dị bé mọn thế kia...
Trong bản báo cáo World Happiness Report lập ra theo ủy quyền của Liên hợp quốc đã nêu tên đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam tăng 11 bậc so với năm ngoái.
(Baonghean.vn) - Chùm ảnh là câu chuyện dẫn dắt người xem đến với những gia đình xứ Nghệ. Ở đó ta thấy được niềm vui, sự ấm áp, niềm hạnh phúc khi các thành viên gia đình được bên nhau, cùng nhau thức dậy, cùng đồng hành trong cuộc sống thường nhật...
(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Hoàng Hà (45 tuổi), ở xã Khánh Thành (Yên Thành) được nhiều người biết đến không chỉ vì đã tổ chức được nhiều chương trình từ thiện hiệu quả mà còn vì có đời sống cá nhân cân bằng, hài hòa... Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện cùng anh xung quanh chủ đề “Giá trị hạnh phúc”.
(Baonghean.vn) - Trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc.Ngày Quốc tế Hạnh phúc là bước đi cụ thể để các quốc gia có thể sống thân ái, hòa bình với nhau, tạo dựng một thế giới hạnh phúc.
Từ năm 2013, ngày 20/3 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ở một số nơi trên thế giới, người ta tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày đặc biệt này.
(Baonghean.vn) - Bhutan được biết đến là quốc gia có diện tích bé nhỏ, nghèo khổ nhưng người dân lại có cuộc sống hạnh phúc. Với người dân đất nước Bhutan 365 ngày trong năm đều là ngày hạnh phúc.
(Baonghean.vn) - Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan - Vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.