Ngày sinh nhật không trọn vẹn của 'phù thủy' Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - Trong ngày sinh nhật (1/10) tròn 62 tuổi của mình, HLV Park Hang-seo không có một niềm vui trọn vẹn. Chuẩn bị đón tiếp Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022, những thông tin không vui về lực lượng liên tiếp đến với ông thầy người Hàn Quốc.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ những lo ngại nhất định về việc Malaysia đã mạnh hơn nhiều so với AFF Cup 2018. Ông thầy người Hàn Quốc cũng thẳng thắn tiết lộ, ông và các trợ lý đã và đang nghiên cứu lối chơi của đối thủ để khắc chế.

Tại 3 trận đấu của AFF Cup 2018, ĐT Malaysia đã từng là “bại tướng” dưới tay HLV Park Hang-seo. Trận đấu vòng bảng, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 dễ dàng trên sân Mỹ Đình bằng 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức.

Trận chung kết lượt đi, ĐT Việt Nam có 2 bàn thắng trên sân khách do công của Huy Hùng và Đức Huy. Trở về Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về, Anh Đức ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á. 

So với 3 trận đấu gần nhất, ĐT Việt Nam gặp quá nhiều tổn thất về mặt lực lượng vì chấn thương. Hai gương mặt đầu tiên là trung vệ Trần Đình Trọng và tiền vệ Phan Văn Đức. Sự vắng mặt dài hạn của Đình Trọng dù đã được Quế Ngọc Hải khỏa lấp, nhưng vai trò của trung vệ CLB Hà Nội là không thể phủ nhận.


Khả năng bọc lót, tắc bóng, chọn điểm rơi truy cản, phát động tấn công của Đình Trọng ở một đẳng cấp cao. Khi có Đình Trọng, Ngọc Hải đá lệch trái, nhưng giờ, đội trưởng ĐTVN phải bó vào giữa còn Duy Mạnh vẫn đá lệch phải. Nhưng trong trận gặp Thái Lan, Duy Mạnh vốn đã quen có Đình Trọng nhiều lần không còn là chính mình và bị đối phương qua mặt. 

Phan Văn Đức là cầu thủ ghi dấu giày lẫn 3 pha kiến tạo trực tiếp trong cả 5 bàn thắng của ĐT Việt Nam vào lưới Malaysia năm vừa rồi. Thiếu vắng một mẫu cầu thủ đột biến như Phan Văn Đức, có nghĩa là ông Park Hang-seo buộc phải tìm một phương án khác, một miếng đánh khác. 

Vắng mặt Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng là tổn thất lớn với ĐT Việt Nam. Ảnh tư liệu
Vắng mặt Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng là tổn thất lớn với ĐT Việt Nam. Ảnh tư liệu

Từ ngày tập trung (23/9) đến nay, ĐT Việt Nam liên tục nhận những tin không vui về lực lượng. Đầu tiên là cuộc lỡ hẹn trớ trêu của Ngô Hoàng Thịnh vì đau mắt. Nhân tố “bí ẩn” được kỳ vọng thế chỗ Phan Văn Đức là Võ Huy Toàn bị bị rách bắp đùi. Tân binh Tô Văn Vũ cũng thuộc diện “thương binh” và mới đây nhất là ca chấn thương nặng của Xuân Trường. 

Tiền vệ của HAGL bị đứt dây chằng chéo và dự kiến phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Điều này khiến ĐT Việt Nam hiện tại chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Huy Hùng và tân binh Anh Tuấn để tập luyện. Bởi hai tiền vệ khác là Đức Huy và Hùng Dũng hội quân muộn, đang bận thi đấu tại AFC Cup 2019 trong màu áo Hà Nội. 

Tiền đạo Anh Đức - cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới Malaysia tại AFF Cup 2018 cũng đang có dấu hiệu sa sút và gánh nặng tuổi tác. Trước khi lên tuyển, tiền đạo của B. Bình Dương ghi được 5 bàn sau 19 trận và dính chấn thương. Trận gặp Thái Lan, Anh Đức cũng không thể ra sân và Tiến Linh là phương án bất đắc dĩ.

HLV Park Hang-seo đối diện với những bài toán nan giải về nhân sự. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo đối diện với những bài toán nan giải về nhân sự. Ảnh: Trung Kiên

Lần này, ĐT Việt Nam khan hiếm tiền đạo đến mức ông Park phải gọi tiền đạo khá “vô danh” của Viettel và Nguyễn Việt Phong lên tuyển để đủ quân số tập luyện. Tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng thuộc diện tân binh và còn nhiều dấu hỏi.

So với năm 2018, Công Phượng không được thi đấu trên đất Bỉ và Mạc Hồng Quân là phương án mới của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, cầu thủ Than Quảng Ninh cũng chỉ quen đá tiền vệ và khi lên tuyển buộc phải làm việc với vị trí tiền đạo trung phong trong sơ đồ 3-4-3. 

Lần này, HLV Park Hang-seo gọi lên 32 cầu thủ, 6 cầu thủ Hà Nội chưa thể hội quân, Văn Hậu và Công Phượng đang “bơ vơ” tại Hà Lan, Bỉ. Có ít nhất 4-5 ca chấn thương, trong đó Xuân Trường chính thức phải nói lời chia tay đội tuyển. 

Chiều 1/10, ông Park bước ra sân tập với một nét mặt không mấy phấn khởi, dù hôm nay là sinh nhật của ông. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu, vì sao HLV Park phải gọi lên nhiều tuyển thủ một cách bất thường như vậy. 

HLV Park Hang-seo lo lắng vị trí tiền đạo của cầu thủ Việt Nam

HLV Park Hang-seo lo lắng vị trí tiền đạo của cầu thủ Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, HLV Park Hang-seo đã trả lời phỏng vấn các vấn đề liên quan đến đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Ông Park có phần lo lắng về vị trí tiền đạo của cầu thủ Việt.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.