Nghệ An: 1.200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật đỏ lần thứ XIV'

(Baonghean.vn) - Sáng 23/1, tại thành phố Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ lần thứ XIV - năm 2022".

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu tại ngày hội.

Dự và phát biểu tại chương trình có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hương
Đợt hiến máu tình nguyện “Ngày Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022 đã thu hút trên 1.200 cán bộ, công viên chức và nhân dân tham gia.
Trong những năm qua, số lượng đơn vị máu hiến tặng của Nghệ An luôn vượt chỉ tiêu, tuy nhiên lượng máu dùng để cấp cứu và điều trị vẫn còn thiếu hụt nhiều, nhất là vào dịp hè và dịp Tết. Ngày Chủ nhật đỏ được tổ chức nhằm đáp ứng đủ lượng máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân không may phải nằm viện trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Ảnh Thu Hương
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện  biểu dương, đánh giá cao sự tích cực tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học... trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Hương
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: "Trong suốt 13 năm qua, Nghệ An là địa phương thực hiện rất tốt "Ngày hội hiến máu", đặc biệt là chương trình "Ngày Chủ nhật đỏ" được tổ chức hằng năm đã góp phần tích cực trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng tỉnh vẫn luôn coi việc hiến máu cứu người là hành động cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống dịch cũng như cuộc sống. Chúng tôi kêu gọi các bạn vì hiến máu cứu người chính là sinh mệnh của bạn và tôi, đồng thời đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh phối hợp với các ban, ngành, các huyện, thị, trường học tiếp tục tổ chức các đợt hiến máu. Các ban, ngành cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân".
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tham gia hiến máu nhân đạo tại chương trình "Ngày Chủ nhật đỏ". Ảnh: Thu Hương
Tham gia "Ngày Chủ nhật đỏ" tại thành phố Vinh, các tình nguyện đều chung cảm xúc: "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". “Ngày Chủ nhật đỏ” là ngày hội đầy ắp tình nhân ái, có ý nghĩa tuyên truyền rộng lớn, hứa hẹn đem lại nhiều nụ cười sum vầy khi Tết đến, Xuân về cho bao gia đình có người nhà nằm viện cần truyền máu...
Ảnh Thu Hương
Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp và truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" của con người Việt Nam. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
 Trong buổi sáng 23/1, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 800 đơn vị máu hiến tặng. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho các đơn vị tổ chức. Ảnh: Thu Hương
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An đã và đang phát triển bền vững, sâu rộng, có hiệu quả, trở thành nét đẹp văn hóa. Ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ" lần này, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận máu của tình nguyện viên thành phố Vinh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thành Vinh (Nghệ An)... Trong buổi sáng, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 800 đơn vị máu./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.