Nghệ An: 2 ngày phát sinh thêm 5 ổ dịch tả lợn châu Phi

Xuân Hoàng - Quang An - Thanh Yên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, từ ngày 25 đến ngày 27/5/2019 trên địa bàn Nghệ An phát sinh thêm 5 ổ dịch mới tại các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ và thị xã Hoàng Mai.
Tân Kỳ tái công bố dịch
Xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ là địa phương dương tính với dịch tả lợn châu Phi vào ngày 26/5. Ngay sau đó, UBND huyện Tân Kỳ lại phải công bố dịch lần thứ 2. Trước đó, ngày 10/5, UBND huyện đã công bố hết dịch tại xã Nghĩa Đồng.
Ông Lê Đức Tình - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tân Kỳ cho biết: Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền xã lập 3 chốt chặn trên địa bàn xã Nghĩa Thái. Đồng thời cấp cho địa phương 22 lít hóa chất để phun khử trùng trên địa bàn xã.
Thị xã Hoàng Mai, huyện Nam Đàn thêm điểm dịch mới
Sáng 27/5, thị xã Hoàng Mai ghi nhận thêm 1 ổ dịch mới tại xóm 1, xã Quỳnh Liên. 
Chiều nay, xã Quỳnh Liên lập chốt chặn trên trục đường 37B. Ảnh: Thanh Yên
Chiều nay 27/5, xã Quỳnh Liên lập chốt chặn trên trục đường 37B. Ảnh: Thanh Yên
Ông Hồ Ngọc Tăng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên cho biết, chiều 27/5, xã đã tiêu hủy 4 con lợn của gia đình ông Bạch Liên, với tổng trọng lượng 240 kg, đồng thời triển khai ngay công tác lập chốt chặn dịch trên tuyến đường 37B. Hiện công tác phòng chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã được triển khai quyết liệt.
xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng mai ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi vào sáng 27/5. Ảnh Google Maps
Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi vào sáng 27/5. Ảnh Google Maps
Tại huyện Nam Đàn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện thêm điểm dịch mới tại xóm 11, xã Nam Nghĩa vào sáng 25/5. Chính quyền địa phương xã Nam Nghĩa đã phối hợp với Trạm Thú y huyện Nam Đàn tiến hành tiêu hủy 14 con lợn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng 473 kg tại hộ ông Nguyễn Đình Thành.
Xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn củng cố lại chốt kiểm dịch vào địa bàn xóm 1. Ảnh: Quang An
Xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn củng cố lại chốt kiểm dịch vào địa bàn xóm 11. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Hiện tại Nam Đàn chưa ghi nhận địa phương thứ 2 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên tại xã Nam Nghĩa đã có đến 3 ổ dịch, các hộ dân bị dịch đều không cách xa nhau. Huyện đang chỉ đạo xã Nam Nghĩa thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp chống dịch, vì hiện nay dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát rất mạnh tại nhiều địa phương, với quyết tâm không để lây lan sang các xã lân cận.

Dịch đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Kỳ Sơn. Trong ngày 26/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi 4 mẫu xét nghiệm được lấy mẫu bệnh phẩm từ 4 địa phương: Thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên.

Ông Đặng Văn Minh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Từ ngày 13/3 đến ngày 26/5/2019, trên địa bàn tỉnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 109 hộ thuộc 77 xóm của 49 xã trên địa bàn 13 huyện, thị, với 49 ổ dịch. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy 908 con (76 nái, 1 lợn đực, 6680 lợn thịt và 151 lợn con), tổng trọng lượng: 48,637,5 kg.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.