Nghệ An: 40 tập thể và cá nhân được khen thưởng về công tác nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 31/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các phòng, ban thuộc Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành, thị trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4 đạt được những kết quả nổi bật. Trước hết, về công tác huấn luyện, đã thực hiện nghiêm túc cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện và xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện.

Về nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện, quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử trong huấn luyện. Coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức huấn luyện 100% cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Trong công tác đảm bảo huấn luyện được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Trong 10 năm qua đã có 904 sáng kiến, cải tiến và gần 8.600 mô hình học cụ, trang thiết bị được sơn, sửa, làm mới phục vụ huấn luyện. Quy hoạch, triển khai xây dựng 24 trường bắn, thao trường huấn luyện; 22 khu sở chỉ huy trong huấn luyện diễn tập được xây dựng kiên cố…

Thực hành kiểm tra bắn súng cho các chiến sỹ mới Trung đoàn 764 năm 2022. Ảnh: CTV

Thực hành kiểm tra bắn súng cho các chiến sỹ mới Trung đoàn 764 năm 2022. Ảnh: CTV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới với mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao; nâng cao chất lượng huấn luyện sát với đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn tác chiến; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao tác chiến hiệp đồng, với lực lượng vũ trang khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sáng kiến, mô hình học cụ trong công tác huấn luyện. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sáng kiến, mô hình học cụ trong công tác huấn luyện. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận, tập trung vào các vấn đề: Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng; công tác quản lý huấn luyện và thi đua, khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tăng cường công tác huấn luyện, tiếp tục củng cố, xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với tình hình thực tế.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tăng cường công tác huấn luyện. Ảnh: Công Kiên

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tăng cường công tác huấn luyện. Ảnh: Công Kiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bám sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo trình huấn luyện; quan tâm giáo dục chính trị; kịp thời kiểm tra, giám sát, rút ra bài học kinh nghiệm và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng…

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.