Nghệ An: 7.212 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách vay vốn

(Baonghean.vn) - Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 20 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương.
Chiều 31/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị, Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 54 để đánh giá kết quả năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền
Đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2017, Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An đã tranh thủ kịp thời sự quan tâm của Ngân hàng Trung ương, tích cực tham mưu nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ của địa phương, đồng thời đẩy mạnh huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nguồn vốn đạt 7.212 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2017, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của địa phương. Vốn huy động trên địa bàn đạt 925 tỷ đồng, tăng 323 tỷ so với đầu năm, đạt 181% kế hoạch giao.

Đến 31/12/2017, tổng dư nợ đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Dư nợ 03 chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo tiếp tục dẫn đầu trong tổng số 17 chương trình, đạt 4.373 tỷ (chiếm 60,7%). Là năm có doanh số cho vay, thu nợ cao nhất trong 15 năm qua, trong đó: cho vay đạt 2.517 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2016; thu nợ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Nợ quá hạn chiếm 0,17%; chất lượng xử lý nợ được nâng lên rõ rệt. Hoạt động ủy thác và mạng lưới tổ Tiết kiệm và vay vốn chuyển biến mạnh cả về lượng và chất, số tổ loại tốt tăng cao, số tổ loại yếu giảm mạnh. 

Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Thu Huyền
Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Thu Huyền

Tại cuộc họp, ý kiến các đại biểu đại diện các tổ chức hội đều đánh giá cao kết quả nổi bật trong năm 2017, vai trò của Ban đại diện HĐQT các cấp. Nhìn chung, chất lượng tín dụng của chi nhánh chuyển biến khá toàn diện, đặc biệt một số phòng giao dịch đã có sự thay đổi vượt bậc so với những năm trước.

Tuy nhiên, mức độ chuyển biến giữa các đơn vị chưa đồng đều, một vài đơn vị chưa thu hẹp được khoảng cách so với mặt bằng chung, nợ quá hạn tăng cao, chất lượng xử lý nợ còn hạn chế, chất lượng mạng lưới ủy thác, ủy nhiệm còn thấp... Trong đó, một số đơn vị có nợ quá hạn tăng cao so với đầu năm như: Kỳ Sơn 1.316 triệu, Quỳnh Lưu 273 triệu đồng, Quế Phong 202 triệu đồng.

Tình hình chiếm dụng, vay ké đã có chiều hướng giảm trong năm 2017. Tuy nhiên, nhiều vụ việc đã được phát hiện nhưng vẫn chưa xử lý, thu hồi dứt điểm, một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nợ bị chiếm dụng, vay ké...  

Đồ họa: Hữu Quân
Đồ họa: Hữu Quân

Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 20 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 7-10% so với năm 2017. Hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn được cấp trên giao (bao gồm: tiền gửi tiết kiệm qua tổ, huy động tại điểm giao dịch xã và huy động của các tổ chức, cá nhân), hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dư nợ tối thiểu từ 99,5% trở lên; phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra của các kênh, các cấp với chất lượng và hiệu quả cao.

Người dân Diễn Ngọc, Diễn Châu vay vốn Ngân hàng CSXH chế biến hải sản. Ảnh: Thu Huyền
Người dân Diễn Ngọc, Diễn Châu vay vốn Ngân hàng CSXH chế biến hải sản. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện hội đồng quản trị trong năm qua; Đồng thời đề nghị để thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong năm 2018, Ban đại diện HĐQT các cấp phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách đồng thời quan tâm bố trí nhiều hơn nữa nguồn lực địa phương ủy thác qua NHCSXH. Tiếp tục tăng cường phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng tham gia quản lý, giám sát đối với tín dụng chính sách.

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị các tổ chức hội tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương, tăng cường hơn nữa công tác huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đồng thời làm tốt công tác thu hồi nợ, bao gồm cả nợ phân kỳ để chủ động nguồn vốn nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tăng trưởng dư nợ. Chỉ đạo các phòng giao dịch tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay, chấp hành nghiêm túc, triệt để quy trình xử lý nợ, chấm dứt gia hạn nợ vượt thời gian quy định; tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động tại Kỳ Sơn, Quế Phong và Quỳnh Lưu...

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.