Nghệ An: 8 đơn vị ngành y tế tự chủ tiết kiệm 178 tỷ đồng ngân sách

(Baonghean.vn) - Đó là con số được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Y tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào chiều 19/1.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế Nghệ An trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng sản phụ thực hiện thụ tinh trong ống nghiêm tại Bệnh viện HNĐK tỉnh
Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng sản phụ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện HNĐK tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Những thành tựu nổi bật của ngành Y tế Nghệ An trong năm 2017 được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao là: Bước đầu chuyển đổi thành công 8 đơn vị khám chữa bệnh sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Với cơ chế tự chủ, các đơn vị đã phát triển mọi mặt, cũng như tiết kiệm ngân sách Nhà nước 178 tỷ đồng/năm.

Ngành Y tế đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như giá dịch vụ y tế đối với đối tượng không có thẻ BHYT hay về sữa học đường. Ngành đã tranh thủ được sự ủng hộ của Bộ Y tế, đơn vị tuyến Trung ương để đẩy mạnh phát triển kỹ thuật và chỉ đạo tốt các bệnh viện tuyến tỉnh chăm lo, giúp đỡ cho các đơn vị khám chữa bệnh tuyến huyện. Ngoài ra, ngành Y tế cũng đã làm khá tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ những hạn chế, bấp cập của ngành y tế Nghệ An hiện nay và yêu cầu toàn ngành nêu cao đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo để làm tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ những hạn chế, bất cập của ngành Y tế Nghệ An hiện nay và yêu cầu toàn ngành nêu cao đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo để làm tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Lê Minh Thông cũng đã chỉ rõ những hạn chế của ngành Y tế Nghệ An hiện nay: Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập còn nhiều bất cập. Việc cải cách thủ tục hành chính, đưa công nghệ thông tin vào quản trị bệnh viện và khám chữa bệnh chưa mạnh. Hoạt động quản lý xã hội hóa y tế còn lỏng lẻo, nảy sinh một số mâu thuẫn về lợi ích; an toàn vệ sinh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu ngành Y tế Nghệ An tiếp thu sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế để làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới và Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Y tế cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo sự bền vững ở các xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Ngành cần  thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý về hành nghề y dược; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, áp dụng triệt để công nghệ thông tin ngay tại Sở Y tế, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết....

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch trao Huân Chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước....Ảnh: Thành Chung
Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước....Ảnh: Thành Chung
 
...Và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cán bộ y tế có những thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Chung
...và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cán bộ y tế có những thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Chung

Trong năm 2018, ngành Y tế cần khẩn trương đánh giá lại hoạt động xã hội hóa y tế, việc thực hiện tự chủ thời gian qua để có những giải pháp phù hợp trong công tác quản lý... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị y tế cần nêu cao sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm, sự sáng tạo để làm tốt hơn nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cán bộ ngành y tế; lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 3 cán bộ ngành y đã có nhiều thành tích trong công tác./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.