Nghệ An: An toàn, hiệu quả là mục tiêu hàng đầu trong sản xuất vụ hè thu - mùa 2022

(Baonghean.vn) - “Không sản xuất bằng mọi giá, mục tiêu an toàn, hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu trong sản xuất hè thu - mùa 2022”, là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai sản xuất do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức.
Chiều ngày 4/4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Trong điều kiện khó khăn do tác động cực đoan của thời tiết, sự bùng phát của dịch Covid-19, sản xuất hè thu - mùa năm 2021 vẫn đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 117.900 ha, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 455.742 tấn... 

Trên cơ sở chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2022 là 1.241.800 tấn, vụ hè thu - mùa năm nay, Nghệ An phấn đấu đạt 455.550 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 88.000 ha lúa; 13.500 ha ngô; 750 ha lạc, 2.800 ha đậu đỗ, 3.000 ha vừng và 10.500 ha rau. Trong đó, cơ cấu gieo trồng 29.000 ha lúa chất lượng, khoảng 12.000 ha lúa lai. 
Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương
Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến tham luận, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nêu rõ: Với mục tiêu an toàn, hiệu quả được đặt lên hàng đầu, các địa phương cần tập trung gieo cấy vụ hè thu càng sớm càng tốt, tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch lúa xuân và khả năng điều tiết nước để làm ruộng cấy, chọn thời điểm ra mạ, gieo thẳng chính xác.

Được nhận định là vụ sản xuất mà các đối tượng dịch hại có diễn biến phức tạp, nên công tác điều tra phát hiện, phòng trừ sâu bệnh hại phải thực hiện sớm, quyết liệt để tăng hiệu quả phòng trừ. 

Nông dân Hưng Nguyên lắp máy bơm chống hạn cho lúa vụ hè thu 2020. Ảnh: Phú Hương
Nông dân Hưng Nguyên lắp máy bơm chống hạn cho lúa vụ hè thu 2020. Ảnh: Phú Hương

Đặc biệt, căn cứ vào tình hình nguồn nước tưới để có kế hoạch sản xuất phù hợp, không sản xuất bằng mọi giá; có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng để vừa nâng cao giá trị sản xuất, vừa tăng khả năng chống chịu tác động của hạn hán, mưa lụt.

Trong chuyển đổi phải nghiên cứu kỹ, tìm và chọn lọc đưa vào các loại cây trồng phù hợp; chuyển đổi phải gắn với việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, phát triển bền vững, có giải pháp bao tiêu sản phẩm để tạo động lực cho nông dân chuyển đổi”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các địa phương sớm xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu- mùa. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các địa phương sớm xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu - mùa. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành thủy lợi và các địa phương phải xây dựng phương án, bảo đảm tưới đủ cho toàn bộ diện tích gieo cấy theo kế hoạch đề ra và chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn quả, trong đó ưu tiên nước phục vụ tưới cho gieo cấy lúa vụ hè thu khoảng 60.000 ha. Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, tưới luân phiên, triệt để tiết kiệm nước, đặc biệt có phương án chủ động đối phó khi hạn hán xảy ra. 

Sản xuất hè thu- mùa là vụ sản xuất đóng góp quan trọng vào sản lượng lương thực năm của tỉnh. Ảnh: Phú Hương
Sản xuất hè thu - mùa là vụ sản xuất đóng góp quan trọng vào sản lượng lương thực năm của tỉnh. Ảnh: Phú Hương

"Ngay sau hội nghị, các địa phương phải sớm xây dựng kế hoạch sản xuất hè thu - mùa để chủ động chỉ đạo sản xuất, triển khai thực hiện. Phát huy tối đa lợi thế sẵn có, tổ chức thực hiện tích cực và quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao giá trị sản xuất hè thu - mùa năm 2022", Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.