Nghệ An bàn giải pháp phòng, chống thất thu, lãng phí trong khai thác tài nguyên khoáng sản
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, ngày 9/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các sở, ngành liên quan và Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa liên xã Quỳ Hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Định hướng quản lý khai thác, chế biến khoáng sản vùng Quỳ Hợp - Tân Kỳ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn dài hạn”.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI. Cùng dự có lãnh đạo UBND các xã: Châu Hồng, Mường Ham, Quỳ Hợp, Châu Lộc, Giai Xuân, Tân Phú; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa liên xã Quỳ Hợp và các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Tại hội thảo, chuyên gia của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp trao đổi những nội dung trọng tâm liên quan đến Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Địa chất và khoáng sản năm 2025, trong đó làm rõ thẩm quyền, quy trình xử lý hồ sơ, hồ sơ chuyển tiếp theo phân cấp tại Nghị định số 136. Đồng thời, thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động khoáng sản; Công tác phòng, chống thất thu, lãng phí, suy thoái và cạn kiệt tài nguyên khoáng sản.

Cùng với đó nhấn mạnh vai trò của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát sản lượng khai thác, chế biến khoáng sản, cũng như thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
Bên cạnh đó, các nội dung về kiểm kê, thống kê, đo vẽ mỏ; quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mở rộng mỏ, chế biến sâu và chuyển đổi chủng loại khoáng sản cũng được các doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn.
Thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và địa phương kỳ vọng tăng cường sự phối hợp giữa bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản, hướng tới phát triển bền vững khu vực Quỳ Hợp - Tân Kỳ trong giai đoạn tới.


