Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 từ huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 20/4, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên là cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam và lực lượng phòng chống dịch ở huyện.
Thực hiện khám sàng lọc, đo huyết áp trước khi tiêm. Ảnh: Bá Hậu
Thực hiện khám sàng lọc, đo huyết áp trước khi tiêm. Ảnh: Bảo Hân
Trong sáng 20/4, tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An có gần 100 người đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được tiêm vaccine, gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Con Cuông; cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam; cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện; thành viên các tổ phòng  chống dịch Covid-19 cộng đồng.
Y bác sĩ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho ông Nguyễn Đình Hùng- Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Y bác sĩ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho ông Nguyễn Đình Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Bảo Hân
Trước thời điểm tiêm vaccine phòng Covid-19,Trung tâm Y tế huyện Con Cuông đã xây dựng kế hoạch tiêm; rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên theo quy định; tập huấn các nội dung liên quan đến công tác tiêm chủng cho nhân viên y tế, đặc biệt chú trọng xử lý các phản ứng sau tiêm. - Bác sĩ Vi Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Con Cuông cho biết.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho ông Hoàng Sỹ Kiện - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Con Cuông, Chủ tịch UNDD huyện. Ảnh: Bá Hậu
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho ông Hoàng Sỹ Kiện - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông, Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Bảo Hân
Tính đến thời điểm này, hoạt động tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Con Cuông đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn. Bác sĩ Hà Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An là người được tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi được tiêm vaccine Covid-19 và tin rằng cùng với ý thức phòng chống dịch của người dân thì vaccine sẽ là vũ khí hữu hiệu giúp bảo vệ cộng đồng an toàn trước đại dịch”.
Bác sĩ Hà Văn Quỳnh là người được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bá Hậu
Bác sĩ Hà Văn Quỳnh là người được tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bảo Hân
Sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, tất cả các trường hợp đều được theo dõi 30 phút và chưa có trường hợp nào xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe. Hiện, Con Cuông chưa ghi nhận phản ứng mạnh nào sau tiêm.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.