Nghệ An: Bệnh ho gà và tay chân miệng gia tăng

(Baonghean.vn) - Trong liên tiếp 2 tuần vừa qua, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhân mắc ho gà, tay chân miệng có chiều hướng gia tăng. Và thời tiết giao mùa hiện nay là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn nói trên phát triển.

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị từ nửa tháng trở lại đây tăng lên 1,5 lần so với trước. Mỗi ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận khoảng 1.000 -1.200 bệnh nhân.

Đa số bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Đặc biệt, bệnh ho gà, tay chân miệng, sốt phát ban, thủy đậu tăng đáng kể.

Khám cho bệnh nhân bị bệnh ho gà tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền
Khám cho bệnh nhân bị bệnh ho gà tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Từ 1/1/2018 đến 14/4/2018 số bệnh nhân bị bệnh ho gà đến khám và điều trị tại bệnh viện là 29 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân hiện đang điều trị tại khoa bệnh Nhiệt đới là 7. Số bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị từ ngày 1/1 đến nay là 65 bệnh nhân, trong hai tuần gần đây là 26 bệnh nhân, hiện tại đang điều trị là 6 bệnh nhân.

Chị Đậu Thị Hoa (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu), mẹ của bé Lê Đôn Trung Dũng cho biết: Cháu bị ho nhiều, ho chủ yếu là về sáng, sốt nhẹ, quấy khóc, ăn kém, điều trị tại bệnh viện huyện đã gần 2 tuần nhưng không đỡ, nên xin chuyển bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và nhập viện hôm 12/4 thì được các bác sĩ chẩn đoán là cháu bị bệnh ho gà. Trước đây, cháu có tiêm phòng vắc xin nhưng chưa đủ liều.

Bác sĩ Võ Mạnh Hùng - Phó trưởng Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Vào thời điểm giao mùa, mỗi sự thay đổi về độ ẩm, nhiệt độ, môi trường đều ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hiện, bệnh ho gà và tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca nặng, phải điều trị nội trú dài ngày.

Ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn ho gà (Bordetella pertusis) gây ra, vi khuẩn này lây theo đường hô hấp, nếu không chữa trị kịp thời, người bệnh có thể bị thiếu oxy dẫn tới nhiều biến chứng như suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy não, viêm não, xuất huyết kết mạc, thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Khi trẻ có các triệu chứng như: sốt, ho khan, ho kéo dài nhất là cơn ho về sáng, nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị, tránh các biến chứng không đáng có.

Tại Khoa bệnh Nhiệt đới đang có khá nhiều trẻ mắc tay chân miệng đang điều trị. Ảnh: Thu Hiền
Tại Khoa bệnh Nhiệt đới đang có khá nhiều trẻ mắc tay chân miệng đang điều trị. Ảnh: Thu Hiền

Các bà mẹ nên đưa trẻ nhỏ đi tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà (vắc xin phối hợp phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván -DTP hoặc vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, virus viêm gan B và Haemophilus influenzae type b đầy đủ, đúng lịch tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố...

Đồng thời, các bậc phụ huynh, giáo viên nhà trường cần thường xuyên quan tâm giữ gìn vệ sinh cho trẻ./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.