Nghệ An: Bị gãy chân trước giờ làm bài, nữ sinh chịu đau thi xong mới đến bệnh viện

(Baonghean.vn) - Bị ngã gãy chân ngay trước buổi thi, nhưng thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền vẫn nén đau, cố gắng thi xong môn toán, mới đến bệnh viện.

Sáng 1/7, thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền được mẹ chở từ nhà ở Cửa Hội đến điểm thi Trường CĐ Sư phạm Nghệ An (Cơ sở 2) dự thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia. Khi đến gần cổng trường, không may cả 2 mẹ con bị ngã xe. Quỳnh Huyền bị gãy bàn chân, xây xát người và mặt mày. Tuy nhiên, nữ sinh này vẫn nén chịu đau, quyết tâm thi. Quỳnh Huyền được các anh chị tình nguyện viên cõng vào phòng thi, cố gắng thi xong môn Toán, rồi mới ra về và đến bệnh viện.

Nữ sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền nén đau đi thi.
Nữ sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền nén đau đi thi.

Gặp mẹ Quỳnh Huyền ngồi ngóng con trước điểm thi Trường CĐ Sư phạm Nghệ An, trong buổi thi môn Văn ngày thi thứ hai, chị chia sẻ: "Mấy hôm trước, bố nó từ Hàn Quốc gọi điện về nhà dặn 2 mẹ con gọi taxi đi cho an toàn, đỡ nắng nôi, bụi bặm nhưng tôi sợ mấy ngày thi người dồn về thành phố Vinh đường đông, tắc nên đi xe máy cho dễ luồn lách. Chở con đến gần cổng trường, tôi ngoái lại dặn con làm bài thi cho cẩn thận, nhớ đọc kỹ đề… thì mất lái, không kịp nhìn đường nên bị ngã. Tôi cứ áy náy với con, tại mẹ mà con bị ngã đau. Nhìn con được cõng vào phòng thi, mặt, môi vẫn còn rớm máu, chân tay bầm tím mà tôi không kìm được nước mắt thương con. Nhưng nó quyết tâm lắm, không khóc lóc tý mô cả".

Được biết, Ngô Thị Quỳnh Huyền là học sinh lớp 12A2, trường THPT Nghi Lộc 3. Trong suốt 12 năm học, em luôn là học sinh chăm ngoan, học khá, đặc biệt là các môn tự nhiên như Toán, Lý Hóa.

Em được các anh chị sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ.
Em được các anh chị sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ.

Trong mấy buổi thi này, các sinh viên tình nguyện trường CĐ Sư phạm Nghệ An đã thay nhau cõng thí sinh Quỳnh Huyền vào phòng thi, hết giờ lại cõng ra. Không kêu đau, và làm bài thi khá tốt, nhưng khi được cõng ra Huyền không kìm nổi cảm xúc, gương mặt như muốn khóc.

Huyền tâm sự: Em học khối A, nên các môn Toán, Lý, Hóa rất quan trọng với em. Ngoài ra, 3 môn thi đầu tiên là 3 môn bắt buộc để lấy kết quả xét tốt nghiệp, vì thế em lại càng phải cố gắng không để bỏ lỡ.  “Em thực sự rất xúc động trước sự giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên cũng như tình cảm, sự quan tâm của mọi người”.

Sau 3 buổi thi đầu tiên, Huyền cho biết làm bài khá tốt. Được biết, mong muốn của em Ngô Thị Quỳnh Huyền là thi vào trường Học viện Tài chính hoặc Ngân hàng. Hiện giờ, do bị xây xát và bị thương cả phần mềm, nên chân của em chưa thể bó bột được. Các bác sĩ đã sát trùng, nẹp cố định xương chân cho Huyền để em đi thi, sau đó sẽ tiếp tục điều trị./.

NPVVX

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.