Nghệ An: Biểu dương 91 tập thể, cá nhân điển hình trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - 91 tập thể, cá nhân điển hình đại diện cho gần 6.000 đảng viên và hơn 30.000 lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An được biểu dương.
Sáng 20/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ báo công với Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và tổ chức Lễ Biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu và các mô hình điểm về văn hóa doanh nghiệp.
Tham gia Lễ Báo công có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng 91 tập thể, cá nhân điển hình trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.
Đại biểu
Sáng 20/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ báo công với Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Làm lễ dâng hoa, dâng hương, báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt gần 6.000 đảng viên và trên 30.000 lao động thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nêu rõ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng bộ Khối cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, việc làm theo Bác phù hợp, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thay mặt Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, đồng chí
Thay mặt Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối báo công với Bác về kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật như xây dựng văn hóa doanh nghiệp, điển hình là xây dựng các mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương pháp quản trị, điều hành doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số; đổi mới, đa dạng hóa các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh; tăng cường liên doanh, liên kết; nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Dân vận khéo”, “Đồng hành vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn”; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội…

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi cùng với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động đổi mới, hội nhập, phát triển vững chắc trong chặng đường mới; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Hơn 5 năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã có 3.683 sáng kiến áp dụng trong thực tiễn, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp; đồng thời đóng góp hơn 300 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.
Các đại biểu tham dự lễ biểu dương. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự lễ biểu dương. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định và lan tỏa thương hiệu doanh nghiệp xứ Nghệ  

Phát biểu tại Lễ Biểu dương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu giúp doanh nghiệp vượt khó trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Đại biểu
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ biểu dương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng nhấn mạnh: Học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho mọi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và đồng chí Phan Thị Hoan biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và đồng chí Phan Thị Hoan biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cho rằng: Trong bối cảnh “bình thường mới” phải tính đến khả năng dịch Covid-19 còn tồn tại trong một thời gian dài và tiếp tục tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy, các cấp ủy đảng cần phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, tìm ra các giải pháp phù hợp, chuyển đổi và thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo sản xuất lưu thông, không đình trệ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thi Hường và đồng chí Phan Thị Hoan tặng hoa chúc mừng các điển hình trong thực hiện
Đồng chí Nguyễn Thị Thi Hường và đồng chí Phan Thị Hoan biểu dương, khen thưởng các điển hình trong thực hiện mô hình điểm văn hóa doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Qua đó, góp phần đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, khẳng định và lan tỏa thương hiệu doanh nghiệp xứ Nghệ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Đảng bộ Khối và tỉnh nhà; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Đảng bộ Khối.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh. Ảnh: Mai Hoa

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong đó có 10 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; 22 mô hình điểm về văn hóa doanh nghiệp; 17 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.