Nghệ An: Các đơn vị, địa phương phát động Tết trồng cây

(Baonghean.vn) - Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022, trong ngày 7/2, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Sáng 7/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An (15/6/1957)” trong khuôn viên Bảo tàng Quân khu 4, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì buổi lễ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 trồng cây đầu xuân Nhâm dần 2022. Ảnh:
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Huy Cường

Trước khi phát động Tết trồng cây, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và đại diện các đơn vị đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ trong khuôn viên Bảo tàng Quân khu 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Cục Chính trị Quân khu tiếp tục chỉ đạo cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc cảnh quan môi trường, trồng cây nào tốt cây đó, xây dựng khuôn viên Bảo tàng luôn xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và các tầng lớp Nhân dân.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, nhân rộng trong toàn xã hội, trở thành truyền thống tốt đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo nếp sống thân thiện với thiên nhiên. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn môi trường sống cho chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau.

Ngay sau buổi Lễ phát động, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu đã tổ chức trồng 27 cây hoa ban đỏ và sưa trắng tại khuôn viên Bảo tàng Quân khu 4.

Huy Cường
TP Vinh: Tại Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh, Thành phố Vinh đã tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần năm 2022”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố.
Thành phố Vinh tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Hải Yến
Thành phố Vinh tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Hải Yến

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Vinh luôn xác định phát triển hệ thống cây xanh là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Thành phố đã và đang tích cực triển khai nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị trong đó kết hợp cải tạo, trồng mới hệ thống cây xanh đô thị, công viên sinh thái, vườn hoa, khu dân cư... từng bước tăng chỉ tiêu cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Vinh, phấn đấu đạt tỷ lệ 13m2/người vào năm 2025.  

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị đã trồng cây tại khuôn viên vườn hoa nghệ thuật, khu vực tiếp giáp Hồ Tùng Mậu và Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Thi.

Hải Yến - Xuân Lợi

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng: Ngày 7/2 (07 Tết Nhâm Dần 2022), các đơn vị BĐBP tỉnh Nghệ An trên 2 tuyến biên giới, ven biển đã tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tổ chức trồng được trên 100 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại xung quanh đơn vị. Ảnh: Lê Thạch
Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tổ chức trồng được trên 100 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại xung quanh đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức trồng 120 cây xanh, trong đó có 100 cây lấy gỗ, bao gồm các loại như xà cừ, săng lẻ, lát hoa, keo... 20 cây ăn quả gồm nhãn, mít, vải…

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với địa phương tổ chức trồng được 50 cây lấy gỗ các loại quanh đơn vị và dọc đường liên bản trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Diễn Thành tham gia Tết trồng cây của huyện Diễn Châu tổ chức tại xã Diễn Nguyên. Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, trồng được trên 100 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại xung quanh đơn vị… góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Lê Thạch
 

Huyện Nam Đàn: Sáng nay, tại thị trấn Nam Đàn, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn thực hiện Tết trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Kim Dung
Lãnh đạo huyện Nam Đàn thực hiện Tết trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Kim Dung

Tại lễ phát động, huyện Nam Đàn yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, nhất là BQL rừng đặc dụng Nam Đàn bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, xây dựng kết hoạch cụ thể, chuẩn bị đủ vật tư, cây giống tổ chức ra quân trồng rừng, trồng cây tập trung, phân tán, cây ăn quả để trong năm toàn huyện thực hiện tốt và hoàn thành trồng mới 120 ha rừng tập trung, 164.000 cây phân tán, cây bóng mát; quan tâm xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu NTM gắn với động viên cải tạo vườn tạp để trồng mới nhiều cây ăn quả, góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Chính phủ và Kế hoạch số 377 ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đoàn thể đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn cùng các đoàn viên thanh niên và nhân dân đã đồng loạt ra quân trồng hàng trăm cây ban, xà cừ tại dọc tuyến đường khu vực Bến xe ngã tư thị trấn Nam Đàn, nhằm mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2022, góp phần tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng.

Kim Dung

Thị xã Thái Hòa: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động được Thái Hòa duy trì hàng năm. Theo kế hoạch, năm 2022 thị xã sẽ phấn đấu trồng trên 9.000 cây xanh phân tán. Qua đó, góp phần xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng xanh - sạch - đẹp. UBND thị xã Thái Hòa yêu cầu mọi nhà, mọi người cần tiếp tục nâng cao ý thức trồng, chăm sóc cây xanh cũng như chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Thị xã Thái Hòa thực hiện Tết trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Thu Trang
Thị xã Thái Hòa thực hiện Tết trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Thu Trang

Với phương châm “trồng cây nào sống tốt cây ấy”, ngay tại buổi ra quân, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tham gia trồng trên 30 cây giáng hương có đường kính hơn 30 cm và chiều cao hơn 5m, tại đường trục chính thuộc khu đô thị Long Sơn 1, thị xã Thái Hòa.

Thu Trang - Quang Huy

Thị xã Hoàng Mai: Thực hiện lời Bác dạy “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người và lợi ích mười năm phải cây” và hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức Tết trồng cây tại cơ quan Thị ủy và Trường THPT Hoàng Mai. Đồng thời phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương tổ chức trồng 7.200 cây trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần và 18 nghìn cây xanh trong trong năm 2022.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai thực hiện lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần. Ảnh: Bích Hường
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai thực hiện lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần. Ảnh: Bích Hường

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Bích Hường - Đình Trang

Huyện Quỳnh Lưu: Tại Trường Mầm non xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Trong dịp này, huyện Quỳnh Lưu trồng 15 vạn cây phân tán. Ảnh: Như Thủy
Trong dịp này, huyện Quỳnh Lưu trồng 15 vạn cây phân tán. Ảnh: Như Thủy

Trong dịp này, huyện Quỳnh Lưu sẽ trồng, chăm sóc và bảo vệ 15 ngàn cây phân tán tạo bóng mát ở các trường học, trục đường, nhà văn hóa khối xóm, công sở. Ngoài ra trong vụ xuân năm 2022, toàn huyện phấn đấu trồng cây phủ xanh khoảng 70 ha đất rừng.

Ngay sau buổi phát động, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và tập thể giáo viên Trường Mầm non Quỳnh Lâm đã trồng 60 cây sao đen, bằng lăng... tại khuôn viên nhà trường.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.