Nghệ An: Cấm kiểm tra, khảo sát đầu năm học để chia lớp

(Baonghean.vn) - Nội dung này vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhằm mục đích hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm trong dịp hè; đồng thời tạo nhiều sân chơi lành mạnh giúp trẻ có một mùa hè bổ ích.

Theo đó, tại văn bản Hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, Sở yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ hè, các trường tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình, dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường.

Cũng tại văn bản này, Sở cũng nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra sát hạch học sinh để chia lớp, gây bức xúc cho phụ huynh và tạo áp lực cho học sinh.

Việc tổ chức phụ đạo, kiểm tra đánh giá, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với những học sinh xếp loại học lực yếu và hạnh kiểm yếu chỉ được thực hiện từ ngày tựu trường theo Quyết định biên chế năm học 2018 – 2019 của UBND tỉnh và không được thu tiền học sinh.

Trong trường hợp, đối với học sinh lớp 12, việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi THPT quốc gia năm học 2018 phải thực hiện đúng quy định và đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Mỹ Hà.
Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Mỹ Hà

Thông tin rõ hơn về chỉ đạo của Sở trong việc tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích và đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp hè, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo, cho biết:

"Để giúp các em có kỳ nghỉ hè an toàn, vui khỏe, bổ ích, Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức bàn giao việc quản lý trẻ em, học sinh về địa phương và bàn giao cho gia đình sau khi kết thúc năm học. Đồng thời tùy vào điều kiện thực tế của nhà trường, nguyện vọng cha mẹ học sinh, phối hợp các ngành liên quan, các tổ chức có đủ năng lực để tổ chức các hoạt động rèn luyện giáo dục kỹ năng sống, tổ chức cho học sinh tập bơi, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn..."

Theo kế hoạch, thời gian nghỉ hè của học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu từ ngày 01/6/2018 và dự kiến ngày tựu trường năm học mới 2018 – 2019 vào ngày 20/8/2018.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.