Nghệ An: Cảnh chạy lũ trong đêm nơi ngập tận nóc nhà

(Baonghean.vn) - Bất chấp mưa to, gió lớn, nước lũ dâng nhanh, lực lượng dân quân, công an, thanh niên ở huyện Thanh Chương vẫn tích cực giúp đỡ người dân di tản tránh lũ trong đêm.
Đêm 29/10, ngày 30/10 nước sông Rộ "phá lổ" băng ngập một số thôn, xóm của xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Ngay trong đêm, và cả ngày 30/10, lực lượng dân quân, công an địa phương và thanh niên tình nguyện trên địa bàn 2 xã Võ Liệt, Thanh Long đã tích cực hỗ trợ người dân di tản tránh lũ. Ảnh: Huy Thư
Đêm 29/10, ngày 30/10 nước sông Rộ "phá lổ" băng ngập một số thôn, xóm của xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Ngay trong đêm, và cả ngày 30/10, lực lượng dân quân, công an địa phương và thanh niên tình nguyện trên địa bàn 2 xã Võ Liệt, Thanh Long đã tích cực hỗ trợ người dân di tản tránh lũ. Ảnh: Huy Thư
Do lũ lên nhanh, lực lượng chức năng ưu tiên di tản người già, người tàn tật và trẻ em rời khỏi những vị trí có nguy cơ ngập sâu, nhất là các hộ dân ven sông Rộ. Ảnh: Huy Thư
Do lũ lên nhanh, lực lượng chức năng ưu tiên di tản người già, người tàn tật và trẻ em rời khỏi những vị trí có nguy cơ ngập sâu, nhất là các hộ dân ven sông Rộ. Ảnh: Huy Thư
Càng gần sông, nước càng to, công tác cứu hộ di dời gặp nhiều khó khăn. Người già, người tàn tật được lực lượng thanh niên cõng trên lưng, vượt qua nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Huy Thư
Càng gần sông, nước càng to, công tác cứu hộ di dời gặp nhiều khó khăn. Người già, người tàn tật được lực lượng thanh niên cõng trên lưng, vượt qua nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Huy Thư
Mưa xối xả, gió rít liên hồi, nước lũ chảy xiết, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của lực lượng thanh niên, công an, dân quân làm nhiệm vụ. Một số gia đình, lực lượng chức năng phải vận động, người già mới chịu đi. Ảnh: Huy Thư
Mưa xối xả, gió rít liên hồi, nước lũ chảy xiết, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của lực lượng thanh niên, công an, dân quân làm nhiệm vụ. Một số gia đình, lực lượng chức năng phải vận động, người già mới chịu đi. Ảnh: Huy Thư
Với áo phao, phao cứu sinh, dây thừng, các thanh niên đi khắp các ngõ xóm ngập nước để hỗ trợ người dân tránh lũ. Ảnh: Huy Thư
Với áo phao, phao cứu sinh, dây thừng, các thanh niên đi khắp các ngõ xóm ngập nước để hỗ trợ người dân tránh lũ. Ảnh: Huy Thư
Công tác hỗ trợ giúp đỡ người dân tránh lũ diễn ra từ đầu hôm cho tận 23h30 mới tạm ổn. Cả ngày hôm nay 30/10 lực lượng vẫn tiếp tục đến những nơi xung yếu để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, nơi nào nước tiếp tục lên người dân chưa di dời yêu cầu di dời gấp. Ảnh: Huy Thư
Công tác hỗ trợ giúp đỡ người dân tránh lũ diễn ra từ đầu hôm cho tận 23h30 mới tạm ổn. Cả ngày hôm nay 30/10 lực lượng vẫn tiếp tục đến những nơi xung yếu để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, nơi nào nước tiếp tục lên người dân chưa di dời yêu cầu di dời gấp. Ảnh: Huy Thư
Nhiều thanh niên đầu trần đội mưa đi trong nước lũ, tranh thủ ăn miếng bánh mì, gói mì tôm cầm hơi. Ảnh: Huy Thư
Nhiều thanh niên đầu trần đội mưa đi trong nước lũ,  tranh thủ ăn miếng bánh mì, gói mì tôm cầm hơi. Ảnh: Huy Thư
Anh Hoàng Thế Bảo (24 tuổi) ở xã Thanh Long cho biết: Nghe tin xã Võ Liệt bị ngập, bọn em đến đây hỗ trợ lực lượng địa phương di tản người dân tránh lũ, mong bà con ở đây được an toàn. Ảnh: Huy Thư
Anh Hoàng Thế Bảo (24 tuổi) ở xã Thanh Long cho biết: Nghe tin xã Võ Liệt bị ngập, bọn em đến đây hỗ trợ lực lượng địa phương di tản người dân tránh lũ, mong bà con ở đây được an toàn. Ảnh: Huy Thư
Ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Bám sát tình hình mưa lũ, ngay khi nước sông Rộ tràn bờ, chúng tôi đã triển khai lực lượng cứu hộ giúp đỡ người dân. Gần 120 hộ bị ngập nước đã được anh em dân quân, công an, thanh niên giúp đỡ kịp thời. Trong ảnh: Nhiều người dân vùng bị ngập đã được đưa về những nơi cao ráo, những nhà tầng gần Quốc lộ 46 tránh lũ an toàn. Ảnh: Huy Thư
Ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Bám sát tình hình mưa lũ, ngay khi nước sông Rộ tràn bờ, chúng tôi đã triển khai lực lượng cứu hộ giúp đỡ người dân. Gần 120 hộ bị ngập nước đã được anh em dân quân, công an, thanh niên giúp đỡ kịp thời. Trong ảnh: Nhiều người dân vùng bị ngập đã được đưa về những nơi cao ráo, những nhà tầng gần Quốc lộ 46 tránh lũ an toàn. Ảnh: Huy Thư
Hỗ trợ người dân tránh lũ giữa đêm mưa. Clip: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.