Thời sự

Nghệ An chăm lo người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Mai Hoa 25/07/2026 21:40

Mỗi độ tháng Bảy, trên quê hương cách mạng Nghệ An, nhiều hoạt động tri ân nối tiếp đến từng gia đình người có công. Đặc biệt năm nay, tỉnh dành thêm hơn 38,6 tỷ đồng từ ngân sách để trao quà cho toàn bộ 77.318 người có công trong toàn tỉnh, thể hiện sự tri ân bằng hành động thiết thực.

bna__dsc7621.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thêm hơn 38,6 tỷ đồng trao quà cho người có công

Trong suốt chiều dài lịch sử, Nghệ An luôn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng; nơi lớp lớp người con quê hương đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên địa bàn tỉnh, hiện còn 77.318 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Mỗi người là một phần ký ức lịch sử, nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm tri ân. Bởi vậy, với Nghệ An, chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ thăm hỏi, động viên thương binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ thăm hỏi, động viên thương binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, phong trào tri ân, "Đền ơn, đáp nghĩa" được lan toả sâu rộng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ở cấp tỉnh và các địa phương, ngoài trích ngân sách và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công, thì đã tích cực kết nối các nguồn lực xã hội hoá tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức "Bữa cơm tri ân"...

bna_img_7190-1-.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà đến gia đình ông Nguyễn Văn Cơ, thôn Phúc Sơn 1, xã Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Sở Nội vụ cũng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức chi trả quà của Chủ tịch nước cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) với tổng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng.

Đồng thời, trích từ nguồn ngân sách theo Nghị quyết số 31, ngày 6/12/2024 của HĐND tỉnh trao quà cho 101 người có công với cách mạng không thuộc đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước, gồm: Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, người bị tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng; trao quà cho 260 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu; cùng 2 đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Ba (thương binh hạng 2/4) tại xóm 4 Văn Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Ba (thương binh hạng 2/4) tại xóm 4 Văn Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, năm nay, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định dành thêm hơn 38,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để trao quà cho toàn bộ 77.318 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Quyết định dành hơn 38,6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để trao quà cho toàn thể 77.318 người có công của Thường trực Tỉnh uỷ không đơn thuần là khoản hỗ trợ vật chất mà là sự tri ân bằng hành động đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh: Đây là lần đầu tiên Nghệ An dành nguồn ngân sách lớn để trao quà cho tất cả người có công với cách mạng. Không đơn thuần là khoản hỗ trợ vật chất, đây chính là sự tri ân bằng hành động đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ trương này thể hiện quan điểm nhất quán của tỉnh: Khi kinh tế phát triển, nguồn lực được tăng cường thì thành quả phát triển phải được ưu tiên chăm lo đời sống nhân dân, trước hết là người có công với cách mạng.

Việc chỉ đạo đưa những phần quà đến tận tay người thụ hưởng trước ngày 27/7 cũng là cách để sự tri ân không dừng lại ở chủ trương, mà được cụ thể hóa bằng những hành động kịp thời, thiết thực và trọn vẹn ý nghĩa.

Khẩn trương chi trả kịp thời, đúng đối tượng

Để món quà mang ý nghĩa tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đến kịp thời trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hoàn thành trong thời gian từ nay đến ngày 27/7.

Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam và xóm Hưng Tân thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Châu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam và xóm Hưng Tân thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Châu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Mai Hoa

Trước yêu cầu của tỉnh, hiện nay, nhiều cơ sở đang tập trung nhân lực cùng với tạm ứng nguồn địa phương để chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Minh Châu, ở xóm Hưng Tân 2, xã Hưng Nguyên Nam chia sẻ: "Ngoài món quà tri ân nhân dịp 27/7 của Trung ương và xã, năm nay có thêm quà của tỉnh dành cho tất cả các đối tượng người có công. Điều này làm những đối tượng chính sách thêm ấm lòng, không phải là giá trị của món quà, mà là sự quan tâm bằng hành động cụ thể của tỉnh".

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam Hoàng Thị Hoài Thanh cho biết: Toàn xã hiện có 1.393 đối tượng chính sách. Để đảm bảo chi trả kịp thời chế độ đến các đối tượng, ngay sau khi tiếp nhận Quyết định của UBND tỉnh trong ngày 24/7/2025 về phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho các xã, phường chi trả quà theo chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, xã Hưng Nguyên Nam đã xây dựng phương án, bố trí nhân lực thực hiện chi trả theo từng cụm dân cư ở các địa bàn xã cũ, quyết tâm thực hiện xong trước ngày 27/7.

Bên cạnh việc chi trả đầy đủ quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, dịp này, xã Hưng Nguyên Nam tích cực vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 200 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho 147 người có công và thân nhân liệt sĩ; chỉnh trang các công trình ghi công, tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và nhiều địa chỉ đỏ khác.

 Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam
Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam thăm, tặng quà và trao hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cũng để đảm bảo món quà ý nghĩa của tỉnh kịp thời đến các đối tượng chính sách, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Kim Liên chỉ đạo UBND xã rà soát danh sách, tập trung chi trả trước ngày 27/7.

Trong dịp 27/7 này, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công. Địa phương triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với kết quả đến thời điểm này đã đạt trên 80% kế hoạch, góp phần phục vụ hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh.

 Cán bộ xã Kim Liên
Cán bộ xã Kim Liên thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên Phan Văn Cảnh: Hiện nay, địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch gắn với huy động, bố trí kinh phí tiến hành tu bổ, nâng cấp các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; tiếp tục rà soát, hỗ trợ, hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát của gia đình chính sách; thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ người có công; đồng thời đẩy nhanh hoàn thành chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Những việc làm này không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để công tác tri ân được thực hiện bằng dữ liệu số, khoa học và nhân văn hơn. Đây là những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

 Cán bộ và nhân dân xã Anh Sơn
Cán bộ và nhân dân xã Anh Sơn tham gia chỉnh trang, làm vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào. Ảnh: CSCC

Ở xã Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thanh Dũng cho biết: Dịp 27/7 này, ngoài chi trả đầy đủ, kịp thời quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến 595 người có công trên địa bàn, xã cũng dành thêm ngân sách địa phương trao quà cho hàng trăm đối tượng chính sách; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo gia đình người có công thông qua các hoạt động cụ thể, như hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở; tổ chức “Bữa cơm tri ân”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách… Hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia chỉnh trang các đài tưởng niệm tại địa phương và chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; khai mạc Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn", chương trình nghệ thuật "Khúc tráng ca Việt - Lào", giải bóng đá truyền thống và nhiều hoạt động giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, lễ thắp nến tri ân tại 3 đài tưởng niệm trên địa bàn và chương trình thắp nến tri ân cấp Trung ương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào tiếp tục trở thành điểm nhấn thiêng liêng của tháng Bảy, kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Trung ương và tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm trao quà tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Trung ương và tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm trao quà tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân. Ảnh: Mai Hoa

Có thể nói, từ những phần quà được trao tận tay, những ngôi nhà được hỗ trợ làm mới hay sửa chữa, những hồ sơ được số hóa, những mẫu ADN được thu nhận để tìm lại tên cho các liệt sĩ, đến quyết sách dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách địa phương, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" ở Nghệ An hôm nay đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động kỷ niệm. Đó là sự tri ân được cụ thể hóa bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đây cũng là cách tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biến lòng biết ơn thành hành động, biến truyền thống thành động lực phát triển, để mỗi thành quả của Nghệ An hôm nay đều mang theo sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của Tổ quốc.

0 0 0
Nghệ An chăm lo người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO