Nghệ An: Chỉ có 30% giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn chương trình 10 năm

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch “Dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020”.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chi Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông - PCT UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Tính đến cuối năm học 2015-2016, toàn tỉnh hiện có trên 1.000 trường Tiểu học, THCS, THPT triển khai dạy học ngoại ngữ với số lượng trên 511.000 học sinh tham gia. Ngành giáo dục Nghệ An cũng đã tổ chức bồi dưỡng, sát hạch cho hơn 2000 giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, trong đó có khoảng 650 giáo viên đã lấy được chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.

Từ năm 2011 đến nay, 100% học sinh Nghệ An tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh đều đạt giải, trong đó phần lớn đạt từ giải 3 trở lên. Ngoài ra, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ ở các cấp học cũng được đầu tư mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại hội nghị sơ kết
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc dạy và học ngoại  ngữ trên địa bàn tỉnh còn có nhiều bất cập, đặc biệt là trong việc triển khai chương trình tiếng Anh mới theo đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008 - 2020. Hiện, tỷ lệ học Tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh 10 năm còn rất thấp, trong đó ở cấp tiểu học là 34,8%, THCS 7,99% và THPT 0,21%. Đặc biệt, số lượng giáo viên đạt chuẩn năng lực để giảng dạy chương trình 10 năm chỉ đạt khoảng 30% so với yêu cầu và cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Trên cơ sở những tồn tại, vướng mắc, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu các địa phương cần phân tích, mổ xẻ vấn đề để từng bước tháo gỡ, nâng cao chất lượng ngoại ngữ trong các nhà trường.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2020 Nghệ An có đủ đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn và trang thiết bị ngoại ngữ cần thiết, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

Giờ học ngoại ngữ ở trường THCS Trà Lân - Con Cuông
Giờ học ngoại ngữ ở Trường THCS Trà Lân (Con Cuông).

Trong đó, quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; tăng cường sát hạch, kiểm định chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học. Quá trình triển khai không chạy theo thành tích, mua sắm trang thiết bị mà cần chú trọng đến phương pháp, hiệu quả.

Về những bất cập hiện nay, đặc biệt là việc giao biên chế cho giáo viên ngoại ngữ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục cần tính toán kỹ càng, trên cơ sở tổng biên chế chung cho toàn ngành, tránh tình trạng giáo viên dôi dư. 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tham mưu để xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường. Cố gắng tăng số tiết dạy ở các trường học thông qua hình thức xã hội hóa và tránh tình trạng học thêm tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động vui chơi của học sinh./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.