Nghệ An cho phép các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống, du học hoạt động trở lại

(Baonghean.vn) - Đây là quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sau khi tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương cơ bản được khống chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại áp dụng đối với các địa phương hiện có các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn chuyển sang dạy học trực tiếp.

Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An về cơ bản đã được khống chế. Để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại khi các cơ sở giáo dục phổ thông đóng trên địa bàn chuyển sang trạng thái dạy học trực tiếp.

Các trung tâm ngoại ngữ sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được khống chế. Ảnh: MH
Các trung tâm ngoại ngữ sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được khống chế. Ảnh chụp năm 2020: Mỹ Hà

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học viên và cán bộ, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị hoạt động trở lại tổ chức ký cam kết với phụ huynh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ tiêu chí của ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An về trường học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; thực hiện việc giãn cách, không bố trí quá 25 học viên/lớp.    

Nếu trên địa bàn xuất hiện các tình huống bất thường về dịch bệnh, Giám đốc các trung tâm chủ động xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị để được hướng dẫn, quyết định về việc hoạt động. Người đứng đầu các trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giao các phòng, ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo phân cấp quản lý và chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giảng dạy, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, xử lý kịp thời khi có các tình huống bất thường xảy ra.

Giờ học ngoại ngữ dành cho các học viên chuẩn bị đi du học. Ảnh: MH
Giờ học ngoại ngữ dành cho các học viên chuẩn bị đi du học. Ảnh: Mỹ Hà
Như vậy, với quyết định này, nhiều địa phương trên toàn tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống, du học và hoạt động ngoài giờ lên lớp đã được hoạt động trở lại. Riêng các địa phương gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò học sinh vẫn đang phải học bằng hình thức trực tuyến thì chưa tổ chức hoạt động.
Ngày hôm nay (8/10), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc đã có văn bản cho phép 22 xã và thị trấn Quán Hành chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tiếp từ ngày 11/10. Riêng 6 xã Nghi Xuân, Nghi Thạch, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Yên vẫn tiếp tục tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.