Nghệ An chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Trước diễn biến của bão số 1 (tên quốc tế MAYSAK) và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (MAYSAK). Hồi 7 giờ cùng ngày, tâm bão nằm ở phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với tàu thuyền và hoạt động trên biển. Trên đất liền Nghệ An, từ ngày 3 đến 4/7 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm đếm, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo vệ người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, công trình ven biển và trên đảo.
Đối với khu vực đất liền và miền núi, các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập lụt, sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập úng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Bên cạnh đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cập nhật diễn biến của bão và mưa lũ sau bão, giúp chính quyền các cấp, chủ phương tiện và người dân chủ động theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả.
Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.


