Nghệ An có 20/24 chỉ tiêu trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/3, UBND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát của Uỷ ban Xã hội Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới năm 2023; việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình từ năm 2015 đến năm 2023 trên địa bàn.

Về phía đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn. Cùng tham gia có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

bna-img-3938-4902.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn khảo sát của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

20/24 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ xã hội.

Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phụ nữ đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm.

bna-1img-3956-4834.jpg
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Chu Hữu Bằng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ cơ bản được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng nhiều, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng lên.

Từ việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, gia đình phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

bna-img-3967-9977.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Cầm - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đến nay tỉnh Nghệ An đã có 20/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 83,3%.

Bên cạnh đó, sau 9 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, hệ thống pháp luật đồng bộ, từng bước được hoàn thiện, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; Tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm thuận lợi cho người dân.

bna-img-3988-6956.jpg
Đồng chí Đoàn Thị Hảo - Uỷ viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Với những thành tựu trên, công tác hộ tịch đã góp phần quan trọng trong bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình của cá nhân thông qua xác nhận các sự kiện hộ tịch về: khai sinh; khai tử; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; giám hộ…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát đã có những đánh giá bước đầu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tỉnh trao đổi, làm rõ các thông tin, số liệu liên quan.

bna-img-4034-37.jpg
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vi Ngọc Quỳnh báo cáo, trao đổi những vấn đề đoàn khảo sát quan tâm. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo, trao đổi những nội dung mà đoàn khảo sát quan tâm, đặc biệt là các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật và các kiến nghị của tỉnh Nghệ An.

TIẾP TỤC QUAN TÂM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trao đổi, làm rõ hơn về 4/24 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 chưa đạt kế hoạch đề ra.

bna-img-4115-5518.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các thành viên trong Đoàn khảo sát. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các thành viên trong Đoàn khảo sát để hoàn thiện báo cáo; đồng thời sẽ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thuý đánh giá, tỉnh Nghệ An đã quan tâm triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo, truyền thông, tổ chức bộ máy, bố trí kinh phí. Về chính sách, pháp luật hôn nhân gia đình, tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng công tác chuyển đổi số.

bna-img-3935-5759.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, việc lồng ghép giới trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ ràng; vẫn còn những vướng mắc về thu thập số liệu; số lượng cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt chưa đạt chỉ tiêu...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội cho biết, đoàn khảo sát ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời đề nghị tỉnh bổ sung những thông tin số liệu theo đề cương; rà soát báo cáo đảm bảo tính chính xác, thống nhất, hợp lý.

bna-img-4018-1179.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tỉnh Nghệ An cần làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; quan tâm tăng cường quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 4/3, Đoàn khảo sát Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND huyện Quỳnh Lưu về thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới năm 2023 và hôn nhân gia đình từ năm 2015 đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.