Nghệ An có 3 gương mặt được trao danh hiệu 'Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019'

(Baonghean.vn) - Trong số 72 ứng viên lọt vào vòng chung tuyển bình chọn "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019", tỉnh Nghệ An vinh dự có 3 gương mặt được vinh danh tại Lễ trao thưởng ngày 28/12 tại Hà Nội.

CEO “GoStream” Nghiêm Tiến Viễn

Ảnh: Thu Hương
CEO “GoStream”  Nghiêm Tiến Viễn. Ảnh: NVCC. 

Khi đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nghiêm Tiến Viễn (sinh năm 1990, ở thành phố Vinh) đã thể hiện được niềm đam mê công nghệ và có những định hướng riêng cho mình. Năm 2008, anh bắt tay xây dựng dự án đầu tiên với sản phẩm là một website chia sẻ hình ảnh dành cho người Việt Nam.

Qua quá trình phát triển, dự án này nhanh chóng trở thành trang chia sẻ hình ảnh lớn nhất Việt Nam lúc đó. Tuy nhiên, sau khi những ông lớn nước ngoài như Flickr hay đặc biệt là Facebook vào Việt Nam thì website này không còn giữ được vị thế của mình nữa. Dự án kết thúc sau 5 năm hoạt động. Tiếp đó, anh tham gia vào một công ty chuyên về streaming video, cách hoạt động tương tự Youtube. Dự án này cũng thất bại sau 3 năm hoạt động do sự cạnh tranh từ nhiều dịch vụ khác tương tự.

Rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình, với sự phát triển quá mạnh mẽ của những mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter... thì thay vì ra mắt một nền tảng tương tự như họ, Nghiêm Tiến Viễn đã tư duy việc cần xây dựng những công cụ bổ trợ cho họ, giúp người dùng sáng tạo nội dung và chia sẻ lên mạng xã hội. Đó là ý tưởng ra đời GoStream (một phần mềm, công cụ hỗ trợ Livestream trên cả điện thoại và máy tính, để thực hiện một livestream chuyên nghiệp).

Sau một thời gian anh cùng các cộng sự say mê sáng tạo, GoStream đã nhanh chóng có được khách hàng đầu tiên, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực, không ngừng cải tiến sản phẩm và liên tục nâng cấp phiên bản mới. Đến nay, phần mềm này đã có 500.000 User đăng ký và có mức tăng trưởng tốt.

Đặc biệt, cuối tháng 9/2019, GoStream và Zone Startups đã chính thức ký kết thỏa thuận đầu tư và đạt được mức định giá 5 triệu USD. Nhờ có số tiền đầu tư, GoStream do Nghiêm Tiến Viễn và các cộng sự thành lập sẽ tiếp cận nhiều hơn nữa với thị trường nước ngoài, trước mắt là các nước có nền văn hóa tương đồng như: Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc...

Nguyễn Văn Nam, người sáng lập “Office360”

Ảnh: Thu Hương
Doanh nhân trẻ tiêu biểu Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty cổ phần OFFICE360 được vinh danh trong lễ trao thưởng. Ảnh: NVCC. 

Năm 2013, anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm1984, quê ở huyện Đô Lương) cùng nhóm cộng sự đã thành lập Office360 với sứ mệnh xây dựng một đơn vị chuyên về tư vấn Thuế - Kế toán và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Thời gian đầu mới khởi nghiệp từ năm 2013 - 2014 gặp rất nhiều khó khăn về vốn, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường vì đa số doanh nghiệp SME chưa có thói quen thuê dịch vụ chuyên môn. Chính sự nhất quán xuyên suốt về mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đã đề ra, sự linh hoạt và thích ứng trước mọi sự thay đổi, biến đổi của xu thế thị trường nên chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ số hoạt động hàng năm của công ty đạt từ 300 - 400%.

Hiện nay, Office360 có khoảng 300 khách hàng doanh nghiệp ký hợp đồng thường xuyên hàng năm trên cả nước (bao gồm cả doanh nghiệp FDI); Khoảng 200 lượt khách hàng doanh nghiệp mỗi năm; Đào tạo cho khoảng 500 học viên khối văn phòng; Tư vấn giới thiệu và chuyển giao cho khoảng hơn 300 cơ hội việc làm cho người lao động. Tổng số lao động làm việc thường xuyên tại công ty là 20 người, 100% có trình độ đại học trở lên và khoảng 30 lao động hợp tác thời vụ.

Qua 7 năm hoạt động, trên 90% khách hàng hài lòng về dịch vụ mà Office360 cung cấp. Công ty cũng đã chuyển hóa được hàng trăm doanh nghiệp có ý thức và trách nhiệm về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Hiện nay, 100% công việc của nhóm được xử lý theo quy trình khép kín, sử dụng số hóa trong giao dịch hành chính và quản lý điều hành; tất cả đều sử dụng phần mềm có kết nối qua môi trường internet.

Nguyễn Anh Tú - Doanh nhân trẻ gây dựng thương hiệu Phú Gia An

Ảnh: Thu Hương
Nguyễn Anh Tú - Doanh nhân trẻ gây dựng thương hiệu Phú Gia An, được vinh danh trong lễ trao thưởng. Ảnh: NVCC. 

Ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, với niềm đam mê tìm hiểu về các công trình, nhà máy nên năm thứ nhất, Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1990, ở thành phố Vinh) đã dành thời gian một buổi đi học, một buổi tập tành tiếp thị các sản phẩm của ngành xây dựng.

Tốt nghiệp ra trường, Nguyễn Anh Tú lại chọn con đường mình yêu thích, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chịu khó, chịu khổ học hỏi và bằng tất cả niềm đam mê với nghề cộng với chút vốn liếng chắt chiu được. Anh đã mở được một xưởng sản xuất nhỏ chuyên về cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kính.

Ban đầu mới thành lập, xưởng chỉ vỏn vẹn có 3 nhân công cùng với máy móc thủ công thô sơ nhưng đến nay, sau 4 năm với thương hiệu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phú Gia An (PGA) đã có hàng chục công nhân cố định và phải huy động đến hàng trăm công nhân thời vụ. Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu PGA khi xuất xưởng phải được đóng gói theo quy chuẩn và gắn logo thương hiệu của công ty. Hiện nay, công ty đã tạo được tiếng vang trong nước và nước ngoài với các hạng mục thi công hoàn thiện các công trình trải dài từ Bắc chí Nam.

Với đà phát triển như hiện nay, trong tương lai không xa, Phú Gia An sẽ vươn lên sánh vai với các công ty lớn trong tầm khu vực, sẽ cho ra đời những sản phẩm có tính ứng dụng cao, với kiểu dáng thiết kế mang tính độc quyền.

Ảnh: Thu Hương
3 doanh nhân trẻ người Nghệ An chụp ảnh cùng đoàn đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 5 năm và trao danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất  sắc năm 2019". Ảnh: NVCC. 

Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An hiện có 150 thành viên, với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; có nhiều doanh nghiệp có thương hiệu trong và ngoài tỉnh.

Hàng năm, Hội đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Đặc biệt, trong những năm qua, nhiều gương doanh nhân trẻ Nghệ An đã được bình chọn và trao danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc".

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.