Nghệ An có 419 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường.

Chiều 15/1, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao quyết định danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và làng nghề năm 2020. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng 

Năm 2020, Nghệ An có 55 HTX mới được thành lập, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 là 794 HTX. Trong năm đã tiến hành các thủ tục giải thể 4 HTX theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến nay có 419 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm 53%), 345 HTX hoạt động trung bình (chiếm gần 43,4%); 30 HTX hoạt động kém hiệu quả (chiếm dưới 4,0%).

Tổng doanh thu khu vực HTX năm 2020 đạt 2.125 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 là 195 tỷ đồng). Doanh thu bình quân năm 2020 của một HTX là gần 2 tỷ đồng/năm. Thu nhập lao động đạt bình quân từ 4 - 4,5 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, hoạt động của lĩnh vực HTX vẫn còn một số hạn chế: Số lượng HTX hoạt động hiệu quả chưa cao, còn nhiều HTX quy mô nhỏ, năng lực nội tại và sức cạnh tranh còn yếu. Số HTX hoạt động theo mô hình, gắn với chuỗi giá trị sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho thành viên chiếm tỷ lệ chỉ đạt 26%. Số HTX tham gia thành viên còn ít, mới chỉ 47,7%...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Hoàng

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu thành lập mới 40 - 50 HTX, 1 - 2 Liên hiệp HTX. Hỗ trợ 3-4 HTX xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị. Phối hợp với các huyện hàng năm xây dựng được 1- 2 mô hình HTX kiểu mới liên kết chuỗi giá trị. Đến hết năm 2021, có gần 60% HTX hoạt động hiệu quả và 86,2% số phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có HTX. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những thành tích đã đạt được của lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh và hệ thống các đơn vị thành viên trong năm 2020 vừa qua.
Đồng thời đề nghị Liên minh HTX tỉnh bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu nghệ nhân cho 1 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu nghệ nhân cho 1 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tập trung rà soát hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX, Liên hiệp HTX, các mô hình đã đầu tư, xây dựng và các chính sách đã triển khai để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX chưa hiệu quả và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, hoạt động có hiệu quả cao.  

Lãnh đạo tỉnh trao nhận danh hiệu thợ giỏi cho 9 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
Lãnh đạo tỉnh trao nhận danh hiệu thợ giỏi cho 9  cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng

Đề nghị các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, quan tâm bố trí các nguồn lực cho việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: Xuân Hoàng
3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc cấp tỉnh và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen. UBND tỉnh công nhận danh hiệu 1 nghệ nhân và 9 thợ giỏi trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp./.

 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.