Nghệ An có 645 HTX hoạt động, tạo việc làm cho 53 nghìn lao động

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có 645 HTX đăng ký hoạt động, thu hút trên 53 nghìn lao động thường xuyên với tổng số vốn điều lệ trên 204 tỷ đồng.

Sáng 11/4, Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2018). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song được quan tâm, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các HTX trên địa bàn Nghệ An đã không ngừng nỗ lực tìm các giải pháp để từng bước vươn lên, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả; vai trò tự chủ của các HTX được đề cao.

Gian hàng khai trương của HTX nông nghiệp sạch và dịch vụ thanh niên Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga.
Khai trương gian hàng của HTX nông nghiệp sạch và dịch vụ thanh niên Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga.
Ngày càng có nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 645 HTX đăng ký hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, thu hút trên 53 nghìn lao động thường xuyên với tổng số vốn điều lệ trên 204 tỷ đồng. 
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Liên Minh HTX Việt Nam cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Lâm, Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Liên Minh HTX Việt Nam cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Lâm, Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều HTX đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất. Số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 46,3%.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Liên hiệp HTX tổng hợp Nghệ An tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Lãnh đạo UBND tỉnh và Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Liên hiệp HTX tổng hợp Nghệ An tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Lâm, huyện Quỳnh Lưu là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017; Bộ Kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen cho UBND huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; Liên minh HTX Việt Nam tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến lễ ra mắt thành lập Liên hiệp HTX Tổng hợp Nghệ An có trụ sở tại TP Vinh.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.