Nghệ An có nhiều tiết mục đặc sắc tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức báo cáo các nội dung chương trình của Đoàn Nghệ An tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022 diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 03/10/2022, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tiết mục giới thiệu trang phục các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục giới thiệu trang phục các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên không chuyên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn 10 tỉnh của Việt Nam: Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Hà Tĩnh và 10 tỉnh nước bạn Lào: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, At Ta Pu, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ.

Tiết mục ca múa nhạc về đời sống của tuổi trẻ đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục ca múa nhạc về đời sống của tuổi trẻ đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Các đoàn sẽ tham gia trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày, triển lãm ảnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế xã hội của 10 tỉnh Việt Nam tham gia Ngày hội và tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng.

Tiết mục ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi báo cáo, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã trình diễn 2 phần: Phần I - Trình diễn, giới thiệu nghi thức văn hóa Lễ Chá Chiêng của đồng bào dân tộc Thái Nghệ An; Phần II gồm 6 tiết mục hát, múa tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng.

Trình diễn, giới thiệu nghi thức văn hóa Lễ Chá Chiêng của đồng bào dân tộc Thái Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Trình diễn, giới thiệu nghi thức văn hóa Lễ Chá Chiêng của đồng bào dân tộc Thái Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra còn có phần thuyết minh triển lãm ảnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Triển lãm ảnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An - một phần thi tại Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III. Ảnh: Minh Quân

Triển lãm ảnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An - một phần thi tại Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III. Ảnh: Minh Quân

Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa - Thể thao đã đánh giá cao chương trình và có nhiều góp ý để Trung tâm Văn hóa tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.