Nghệ An có tân Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại TP.Vinh diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Hội Làm vườn tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2013 số hội viên là 60.455 người, đến cuối năm 2018 số hội viên tăng lên 61.371, so với đầu kỳ số hội viên tăng 1.371 hội viên.
Tham dự đại hội còn có Giáo sư Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, các đồng chí trong Tổng Hội làm vườn, đại diện sở, ban, ngành và các hội viên. Ảnh: Quang An
Tham dự đại hội còn có Giáo sư Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, các đồng chí trong Tổng Hội làm vườn, đại diện sở, ban, ngành và các hội viên. Ảnh: Quang An
Hiện nay, toàn tỉnh có 20/21 huyện, thành thị, 296 xã phường, thị trấn, có tổ chức hội; 2.496 chi hội thôn, bản; 4 thành viên là doanh nghiệp trực thuộc Hội Làm vườn tỉnh.
Chất lượng hội viên cũng không ngừng được nâng cao ở một số hội cấp huyện, xã. Hàng năm, hội viên được tập huấn về công tác hội, kỹ thuật sản xuất và tham quan mô hình. Nhiều huyện đã tổ chức phát thẻ cho hội viên tạo thuận lợi trong việc quản lý, sinh hoạt hội.
Giáo sư Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam biểu dương những đóng góp của Hội Làm vườn Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Quang An
Giáo sư Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam biểu dương những đóng góp của Hội Làm vườn Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Quang An
Bên cạnh những thành quả, trong công tác hội còn tồn tại những hạn chế. Tổ chức hội phát triển chưa đồng đều, một số hội hoạt động cầm chừng. Phương hướng và nội dung hoạt động của hội cơ sở còn lúng túng và thiếu năng động, chưa chủ động đề xuất các mô hình, dự án thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn trông chờ vào sự giao việc của chính quyền.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các hội làm vườn có thành tích tốt trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Quang An
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các hội làm vườn có thành tích tốt trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Quang An
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Làm vườn Nghệ An đặt ra các mục tiêu cụ thể như: phấn đấu 100% các huyện, thành, thị đều có tổ chức hội. Mỗi huyện, thành, thị phát triển thêm 2 - 3 chi hội, kết nạp được 50 - 100 hội viên. 100% hội viên đều có thẻ hội viên. Phấn đấu 100% Hội làm vườn các huyện, thành, thị đạt khá giỏi, không có đơn vị yếu kém...
Ông Nguyễn Thế Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Thế Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Quang An
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành quả mà Hội Làm vườn Nghệ An đã đạt được trong 5 năm qua và kỳ vọng hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới.
Đồng chí nhấn mạnh, do có số hội viên đông đảo nên hội cần chú trọng củng cố, xây dựng cán bộ hội ngày càng vững mạnh, tăng cường tuyên truyền phổ biến cho hội viên về các chính sách, điều luật để hội ngày càng phát triển, có nhiều mô hình hay, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
Mô hình trồng ổi của anh Đặng Ngọc Châu ở xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn mang lại thu nhập cao. Ảnh:Quang An
Mô hình trồng ổi của anh Đặng Ngọc Châu ở xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn mang lại thu nhập cao. Ảnh:Quang An
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Làm vườn Nghệ An thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí và Ban Kiểm tra 3 đồng chí. Ông Nguyễn Thế Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.