Nghệ An có thêm 1 phòng xét nghiệm Covid-19, sử dụng kỹ thuật Realtime PCR

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phòng xét nghiệm Covid-19 mới triển khai tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có thể xét nghiệm được 270 mẫu bệnh phẩm/ngày.
Chiều 3/4, Nghệ An bắt đầu đưa vào hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Ung bưới Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Chiều 3/4, Nghệ An bắt đầu đưa vào hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Ung bưới Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Sáng 4/4, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngay tại đơn vị.
Sau khi chạy máy xét nghiệm với 10 mẫu thử và thu được kết quả tốt, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục triển khai chạy xét nghiệm 80 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Sau khi chạy máy xét nghiệm với 10 mẫu thử và thu được kết quả tốt, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục triển khai chạy xét nghiệm 80 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
14 giờ chiều 3/4, Khoa Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử của Bệnh viện bắt đầu tiến hành chạy hệ thống máy xét nghiệm thử 10 mẫu đầu tiên và thu được kết quả tốt. Sau đó, Khoa tiếp tục vận hành chạy máy xét nghiệm thêm 80 mẫu bệnh phẩm. Đến 2 giờ sáng 4/4, 90/90 mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2...
Đến 2 giờ sáng 4/4, 90/90 mẫu bệnh phẩm đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
Đến 2 giờ sáng  4/4, 90/90 mẫu bệnh phẩm đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
8 giờ 40 phút sáng 4/4, Khoa Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử đang tiến hành xét nghiệm tiếp 40 mẫu bệnh phẩm. Đến 12 giờ trưa 4/4, 31/31 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính với Virus SARS-CoV-2 - bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng cho hay.
Sáng 4/4, Bệnh viện tiếp tục thực hiện xét nghiệm 40 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Sáng 4/4, Bệnh viện tiếp tục thực hiện xét nghiệm 40 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Theo Bác sĩ Trần Đức Hùng, Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: Máy xét nghiệm của khoa là máy Applied Biosystem (ABI) 7500 Fast Dx Real-Time PCR instrument - loại máy đầu bảng xét nghiệm Covid-19 theo Quyết định 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19” .
Hiện nay máy xét nghiệm của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là chủng loại hàng đầu trong xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Hiện nay máy xét nghiệm của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là chủng loại hàng đầu trong xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Một lần máy xét nghiệm có thể xét nghiệm được 90 mẫu, một lần máy chạy mất 96 phút. Mỗi ngày, công suất tối đa của máy có thể xét nghiệm được 270 mẫu. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của máy đang phụ thuộc lớn vào vấn đề tách chiết mẫu bệnh phẩm hiện do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đảm nhiệm.

Công suất máy cho phép xét nghiệm được 270 mẫu bệnh phẩm/ngày. Ảnh: Thành Cường
Công suất máy cho phép xét nghiệm được 270 mẫu bệnh phẩm/ngày. Ảnh: Thành Cường
Quy trình xét nghiệm đang được thực hiện là: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp, sau đó đưa về đơn vị thực hiện tách chiết. Mẫu bệnh phẩm sau khi được tách chiết sẽ được chuyển xuống Khoa Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử của Bệnh viện Ung bướu để trộn hóa chất, cài đặt chương trình và tiến hành chạy máy xét nghiệm.
Tuy nhiên, năng lực thực tế của phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang phụ thuộc lớn vào quy trình tách chiết mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, năng lực thực tế của phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang phụ thuộc lớn vào quy trình tách chiết mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Việc triển khai thêm 1 phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu sẽ giúp cho Nghệ An giải bài toán khó khăn trong công tác xét nghiệm, giúp cho công tác giám sát, phòng chống Covid-19 được thực hiện tốt hơn - Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An khẳng định.
Việc triển khai thêm 1 phòng xét nghiệm Covid-19 mới sẽ giúp cho Nghệ An làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này. Ảnh: Thành Cường
Việc triển khai thêm 1 phòng xét nghiệm Covid-19 mới sẽ giúp cho Nghệ An làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này. Ảnh: Thành Cường
Tính đến thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã thực hiện lấy mẫu được trên 250 mẫu bệnh phẩm của người đã từng đi khám bệnh và chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai. Những mẫu bệnh phẩm đã lấy được và những mẫu bệnh phẩm đang lấy sẽ được trung tâm xử lý, chuyển gửi xét nghiệm ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và tại đơn vị./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.