Nghệ An có thu nhập bình quân đầu người theo tháng hơn 3,6 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Con số trên được Tổng Cục Thống kê công bố tại Khảo sát mức sống dân cư năm 2022.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở Nghệ An là 3,629 triệu đồng; trong đó, thu từ tiền lương, tiền công là 1,758 triệu đồng; thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 421 ngàn đồng; thu từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản là 861 ngàn đồng và các nguồn thu khác là 589 ngàn đồng.

Nghệ An có thu nhập bình quân đầu người theo tháng hơn 3,6 triệu đồng ảnh 1

Công nhân làm việc tại một công ty may ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Ảnh minh họa: Thành Duy

Theo Tổng cục Thống kê: Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 ở nước ta theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm 2021.

Năm 2022 là năm đánh dấu sự khôi phục về kinh tế và tình hình đời sống dân cư. Sau 2 năm (2019 và 2020), thu nhập bình quân đầu người giảm liên tiếp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước.

Thu nhập tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 ở khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng (tăng 10,4 điểm % so với năm 2021) cao gấp 1,54 lần thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

Trong 63 tỉnh, thành của cả nước, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người 1 tháng năm 2022 cao nhất cả nước với hơn 8 triệu đồng; thấp nhất là Hà Giang, với hơn 2 triệu đồng.

Nghệ An với mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng năm 2022 đạt hơn 3,6 triệu đồng, đứng thứ 42/63 tỉnh, thành và đứng thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung.

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng được chia thành 5 nhóm (từ nhóm 1 đến nhóm 5), trong đó, nhóm 1 gồm 20% hộ nghèo nhất và nhóm 5 gồm 20% dân số giàu nhất).

Theo Tổng cục Thống kê, trên cả nước, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,237 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất) là 1,352 triệu đồng/người/tháng.

Tại Nghệ An, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 7,835 triệu đồng, cao gấp 7,3 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất), có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng là 1,075 triệu đồng.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng bằng tổng thu nhập trong năm của hộ chia cho số nhân khẩu bình quân năm của hộ và chia cho 12 tháng (Thu nhập của hộ bao gồm: Thu từ tiền công, tiền lương; Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (sau khi đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất; Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thủy sản (sau khi đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất và thu khác được tính vào thu nhập,...).

Tin mới

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Đối với nhiều chủ sở hữu, ô tô điện đại diện cho một cách lái xe hoàn toàn mới và kéo theo đó rất nhiều nỗi băn khoăn. Bên cạnh phạm vi hoạt động, tuổi thọ pin xe điện cũng là một vấn đề chi phối khả năng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không khí thải của nhiều người.
Ảnh minh hoạ

Trả lời kiến nghị của cử tri Quỳ Hợp về việc cho thuê đất rừng để trồng keo nguyên liệu

(Baonghean.vn) - Cử tri các bản Na Noong, Pòng, Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp phản ánh đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho một số hộ thuê đất để trồng keo nguyên liệu tại khu vực Nắm Lạt, Bản Hy thuộc tiểu khu 283 không đúng quy định.
Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.