Nghệ An công bố 195 sáng kiến kinh nghiệm giáo dục cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 458/QĐ – UBND về việc công nhận 195 sáng kiến kinh nghiệm đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2020, Sở nhận được 864 sáng kiến kinh nghiệm từ các đơn vị trực thuộc Sở. Qua xem xét, thẩm định và đánh giá, Hội đồng sáng kiến của Sở cho biết, đã có 115 sáng kiến được xếp loại A và 529 sáng kiến được xếp loại B. Ngoài ra có 230 sáng kiến bị loại.

Các sáng kiến kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: MH
Các sáng kiến kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: MH

Trên cơ sở này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 112 sáng kiến loại A và 243 sáng kiến có kết quả tốt được gửi từ 21 phòng Giáo dục và Đào tạo để xét sáng kiến cấp tỉnh.

Ngày 23/2, UBND tỉnh đã có thông báo 195 sáng kiến giáo dục được công nhận cấp tỉnh, thuộc các lĩnh vực: Quản lý giáo dục; Mầm non; Tiểu học;  Toán Tin; Vật lý – Hóa học; Lịch sử - Địa lý; Ngoại ngữ - Ngữ văn;  Giáo dục công dân- Thể dục – Mỹ thuật – Sinh học – Âm nhạc.

Hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai nhiều năm nay trong ngành Giáo dục. Qua đó, nhằm thúc đẩy việc tích lũy chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn giáo dục để nâng cao chất lượng công tác quản lý, hiệu quả giáo dục của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị, đồng thời phát huy tinh thần tự học, lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cốt cán cho ngành.

Một tiết học ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (Thành phố Vinh). Ảnh: MH
Một tiết học ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (thành phố Vinh). Ảnh: MH

Theo quy định, sáng kiến phải được đúc rút từ thực tiễn hoạt động giáo dục của cá nhân,t ập thể, đảm bảo tính khoa học, có khả năng áp dụng, nhân rộng cho các đơn vị giáo dục trong tỉnh.

Đồng thời, sáng kiến phải là các ý tưởng, sáng kiến mới do tác giả đúc rút, kinh nghiệm, sáng tạo từ thực tế.  Sở cũng yêu cầu các sáng kiến tuyệt đối không sử dụng các đề tài đã được công nhận ở các cuộc thi khác; các đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng (luận văn, luận án…); các đề tài đã được Hội đồng khoa học ngành công nhận ở những năm học trước để viết thành sáng kiến của mình. Nếu vi phạm tác giả phải chịu xử lý theo quy định của ngành.

Trong những năm gần đây, để nâng cao chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thẩm định đề tài đăng ký trước khi các tác giả tổ chức thực hiện.

Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận:
/Uploaded/myhabna/2021_02_25/qd-congnhan-captinh_HZID.pdf
 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.