Nghệ An: Công dân trở về từ các quốc gia có dịch sẽ được đưa thẳng tới địa điểm cách ly

(Baonghean.vn) - Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để vận chuyển công dân từ sân bay, nhà ga, bến xe, cảng biển về các địa điểm bố trí cách ly; đồng thời bảo đảm tốt nhất việc ăn, nghỉ cho các lao động này.
Chiều nay (5/2), Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Chủ trì buổi làm việc.
 Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trước tình hình dịch Corona, Nghệ An dự kiến sẽ đón gần 400 người là con em địa phương lao động, học tập và công tác ở Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về. Bộ CHQS tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời thành lập 2 tổ quân y cơ động và 2 điểm tập trung với hơn 400 chỗ sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về.

Nghệ An chuẩn bị tiếp nhận gần 400 lao động từ Trung Quốc về.
Nghệ An chuẩn bị tiếp nhận gần 400 lao động từ Trung Quốc về. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp, phương hướng tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất, tránh dịch bệnh lây lan ra ngoài.

Kết luận buổi làm việc đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh virus Corona phải thường xuyên theo dõi, trực 24/24h; chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị và trên địa bàn đóng quân.

Các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về; Bảo đảm ăn, nghỉ và chuẩn bị lực lượng phục vụ, phương tiện vận chuyển công dân từ sân bay, nhà ga, bến xe, cảng biển về các địa điểm bố trí.

Đồng thời các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn về kiến thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống tại các địa điểm tiếp nhận công dân.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.