Nghệ An: Công ty dược tăng giá khẩu trang bị tạm đình chỉ vẫn cố tình hoạt động

Khánh Tâm - An Cát

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại thời điểm 16h30 ngày 9/2/2020, Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt, số 1, đường Cao Thắng, phường Hồng Sơn, TP. Vinh vẫn hoạt động, mở cửa bán hàng cho khách mặc dù đã bị Sở Y tế Nghệ An tạm đình chỉ hoạt động.
Công an Tp.Vinh kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Ảnh Khánh Tâm
Công an TP.Vinh kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt. Ảnh: Khánh Tâm
Trước đó, vào sáng ngày 02/02/2020, Công an TP.Vinh phát hiện Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn với giá 125.000 đồng/hộp/50 cái (giá khi chưa có dịch là 50.000 đồng/1 hộp/50 cái) và dung dịch rửa tay khô Dr.DND 70ml với giá 60.000/lọ (thực tế phóng viên cập nhật giá thị trường là 24.000 đồng/ lọ). 
Công an TP.Vinh đã lập biên bản tạm giữ 2 hộp khẩu trang và số tiền mua khẩu trang. Sau đó, đoàn công tác của Sở Y tế tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan của Công ty này, đồng thời lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược số hiệu: 0072-17/ĐKKDD- NA và yêu cầu Giám đốc Công ty về Sở Y tế làm việc,  xử lý.
Sáng 03/02, Giám đốc Sở Y tế đã có Quyết định số 144/QĐ-SYT, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh Dược đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt vì vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không được lợi dụng dịch bệnh tăng giá khẩu trang và vật tư phục vụ chống dịch.
16h30 ngày 9-02-2020 mặc dù bị đình chỉ công ty này vẫn mở cửa hoạt động mặc dù bị SYT đình chỉ hoạt động
16h30 ngày 9/2/2020, công ty này vẫn mở cửa bán hàng mặc dù đã bị Sở Y tế đình chỉ hoạt động. Ảnh: Khánh Tâm
Dù đã có Quyết định của Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ hoạt động, nhưng 16h30 ngày 09/02/2020, công ty này vẫn mở cửa bán hàng cho khách. Và sau khi phát hiện phóng viên tác nghiệp, nhân viên Công ty này đã đóng cửa, không bán hàng nữa. 
Trao đổi cùng phóng viên, bác sĩ Trần Nguyên Truyền - Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết: Ngày 05/02, Sở Y tế đã có Công văn số 241 gửi UBND thành phố Vinh về việc giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược. Cụ thể là giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Công ty chỉ có thể hoạt động trở lại khi được sự cho phép của Sở Y tế...
Với việc công ty hoạt động khi chưa được sự cho phép, Sở Y tế sẽ có ý kiến với UBND thành phố Vinh để tổ chức thành lập đoàn xử lý vi phạm theo hình thức hoạt động không phép./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.