Xã hội

Nghệ An cùng cả nước dồn tổng lực để loại trừ sốt rét

Thành Chung 25/04/2025 12:51

Ngày Thế giới Phòng chống sốt rét năm 2025, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Dồn tổng lực để loại trừ sốt rét: Tăng cường đầu tư; Đổi mới, sáng tạo; Quyết tâm hành động”. Nghệ An quyết tâm cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Ảnh Thành Chung (1)
Toàn cảnh mít tinh ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025 và Hội nghị Huy động nguồn lực cho phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Ngày 25/4, tại thành phố Vinh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025 và Hội nghị Huy động nguồn lực cho phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam.

Tham dự mít tinh và Hội nghị có Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương; đại diện các cục, vụ của Bộ Y tế; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế của 26 tỉnh trong cả nước.

Về phía Sở Y tế Nghệ An có tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ảnh Thành Chung (3)
Các đại biểu tham dự mít tinh và Hội nghị Huy động nguồn lực cho phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam. Ảnh: Thành Chung.

Ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét (25/4) được Kỳ họp thứ 60 của Đại Hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5/2007, với ấn định là ngày để ghi nhận nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát bệnh sốt rét một cách hiệu quả. Mục đích của sự kiện này là nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về căn bệnh sốt rét - một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và từng gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp.

Ảnh Thành Chung (2)
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tham dự mít tinh ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025 và Hội nghị Huy động nguồn lực cho phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Từ năm 2007, ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét đã trở thành dịp để cộng đồng quốc tế tập trung nguồn lực, đưa ra các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền và hành động cụ thể nhằm kiểm soát và tiến tới loại trừ sốt rét ở các quốc gia có nguy cơ cao... Ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Dồn tổng lực để loại trừ sốt rét: Tăng cường đầu tư; Đổi mới, sáng tạo; Quyết tâm hành động”.

Phát biểu tại mít tinh, tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương nêu rõ: Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc kiểm soát sốt rét. Cả nước đã có 48 tỉnh đã được công nhận loại trừ sốt rét.

Ảnh Thành Chung (5)
Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương nêu rõ chủ đề ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Việt Nam đã đạt được mục tiêu mà Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đó là: Khống chế tỷ lệ mắc sốt rét < 0,15/1.000 dân; Tỷ lệ tử vong do sốt rét < 0,02/100.000 dân vào năm 2020 và loại trừ sốt rét vào năm 2030.

4 tháng đầu năm 2025, cả nước mới phát hiện được 24 trường hợp có ký sinh trùng sốt rét, trong đó có 18 trường hợp sốt rét ngoại lai (chiếm 75%), giảm gần 82% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế, đầu tư vào nghiên cứu khoa học, áp dụng những công nghệ tiên tiến và những mô hình sáng tạo, tăng cường hành động và phối hợp với sự tham gia của cộng đồng để phòng chống, loại trừ và ngăn ngừa sốt rét quay trở lại.

Ảnh Thành Chung (4)
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống sốt rét, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung nêu rõ: Nghệ An đã được công nhận loại trừ sốt rét vào năm 2022. Tuy nhiên, ở tỉnh vẫn còn tình trạng xâm nhập ký sinh trùng sốt rét ngoại lai từ những người lao động trở về từ vùng lưu hành sốt rét.

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm để phòng chống, loại trừ sốt rét, đó là: Tăng cường đầu tư, chủ động bố trí các nguồn lực phòng chống sốt rét; nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch; đổi mới tư duy, linh hoạt trong công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch; huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành và toàn thể người dân cùng chung tay phòng chống sốt rét.

 Tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. Ảnh Thành Chung
Cán bộ y tế Nghệ An đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. Ảnh: Thành Chung

Sau chương trình mít tinh, Hội nghị huy động nguồn lực cho phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của 90 đại biểu là lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Viện chuyên môn về phòng, chống sốt rét; đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội đang hỗ trợ cho công tác phòng, chống sốt rét ở Việt Nam; đại diện Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh.

Hội nghị này được Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tổ chức hàng năm do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ về tài chính thông qua Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nghệ An cùng cả nước dồn tổng lực để loại trừ sốt rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO