Nghệ An: Cứu hộ thành công thuyền cá bị chìm ngoài biển

(Baonghean.vn) - Trong lúc neo đậu ngoài biển để tránh áp thấp nhiệt đới, một thuyền cá của ngư dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu bị thủng đáy và bị sóng đánh chìm.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16/10, tại đê biển thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, thuyền cá của ngư dân Ngô Văn Thông (SN 1986, trú tại thôn Đại Bắc) đang neo tàu cách bờ 500 mét.

Do biển động, gió lớn, thuyền của anh Thông bị sóng xô dạt, va chạm với mũi neo của một thuyền khác nên bị thủng đáy, nước tràn vào bên trong. Không những vậy, sóng to còn đẩy thuyền của anh ra xa cách bờ gần 1 km.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, thuyền cá đã được người dân đưa lên bờ. Ảnh: Việt Hùng
Sau gần 2 giờ đồng hồ, thuyền cá đã được người dân đưa lên bờ. Ảnh: Việt Hùng 

Phát hiện thuyền cá bị chìm, anh Thông kêu gọi người dân ở vùng biển Quỳnh Long đến cứu hộ, kéo tàu lên bờ. Do biển động, công tác cứu hộ thuyền gặp nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, xã Quỳnh Long huy động lực lượng dân quân cùng hàng trăm người dân địa phương dùng dây thừng cột thuyền để kéo vào bờ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chiếc thuyền được đưa vào bờ, dưới đáy thuyền bị thủng 1 lỗ to với bán kính rộng 20 cm.

Thuyền cá của anh Nguyễn Văn Thông giảm được tối đa thiệt hại nhờ cứu hộ thành công. Ảnh: V.H
Thuyền cá của anh Nguyễn Văn Thông giảm được tối đa thiệt hại nhờ cứu hộ thành công. Ảnh: V.H

Được biết, thuyền cá của anh Ngô Văn Thông có công suất 30 CV chuyên khai thác gần bờ; mới tân trang lại từ năm 2019 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Anh Thông cho biết, toàn bộ máy móc, ngư cụ bị ngập nước biển nên phải sửa lại. May mắn là khi tàu bị sóng đánh chìm, gia đình phát hiện cứu hộ kịp thời nên hạn chế được thiệt hại.

Video cứu hộ thuyền cá. 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.