Nghệ An đã hoàn thành chấm thi THPT Quốc gia

(Baonghean.vn)- Dự kiến đến ngày 7/7, Nghệ An sẽ công bố kết quả thi.

Sáng 4/7, ông Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Nghệ An đã hoàn thành việc chấm bài thi THPT Quốc gia.

Toàn bộ dữ liệu bài thi 5 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, tổ hợp môn KHTN và tổ hợp môn KHXH của hơn 30.000 thí sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi ra Bộ kiểm tra, trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

Dự kiến đến ngày 7/7, Nghệ An sẽ công bố kết quả thi.

Trước đó, cho ý kiến về thông tin “có điểm 10 môn Ngữ văn” ở cụm thi Nghệ An, lãnh đạo Sở cũng khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn không chính xác bởi hiện nay toàn bộ kết quả thi đang niêm phong. 

Thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho việc chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động hơn 300 cán bộ, giáo viên trong đó chủ yếu là để chấm thi môn Ngữ văn – môn tự luận duy nhất.

Mặc dù đến thời điểm này, điểm thi chưa được công bố nhưng do 4/5 môn thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nên nhiều học sinh đã cơ bản tự chấm được điểm thi cho mình.

Nhận xét về kết quả, một thầy giáo ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cho biết: Dự kiến năm nay điểm thi khối A sẽ cao, phổ điểm trung bình cũng sẽ cao hơn năm ngoái. Riêng các khối A, B, nhiều học sinh có điểm trung bình 3 môn từ 27 – 28,5. Đơn cử như lớp chuyên Tin của Trường Phan, qua chấm thử đã có 2 học sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Sau kỳ thi THPT Quốc gia, căn cứ vào bài thi, một số trường cũng đã dự đoán được kết quả. Ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đối chiếu với đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có 14 thí sinh đạt tổng điểm bài thi (không tính điểm ưu tiên, điểm vùng) từ 27,0 trở lên, trong đó có 8 thí sinh đạt từ 28,0 điểm trở lên (cao nhất là 28,95) các khối A, A1, B.

Những năm trước, Nghệ An cũng là một trong những tỉnh có kết quả thi cao nhất cả nước với nhiều thủ khoa, á khoa. Năm 2015 - 2016, Nghệ An có 2 thủ khoa khối A, khối B và một á khoa khối A. Tất cả đều là học sinh lớp 12A1 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.