Nghệ An dẫn đầu cả nước trong cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thanh Quỳnh - Quang Huy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Được triển khai từ ngày 8/3 - 30/4/2023, đến trung tuần tháng 3, tỉnh Nghệ An đã có 10.230 thí sinh dự thi, 32.602 lượt thi kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vươn lên dẫn đầu cả nước.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, quyết tâm trong hành động, tuổi trẻ Nghệ An đã bước vào cuộc thi một cách sôi nổi, hào hứng, sớm có thí sinh đạt 100 điểm đầu tiên của cả nước và duy trì vị trí đơn vị có thí sinh dự thi cao nhất cả nước.

Tính đến 8h ngày 17/3/2023, toàn tỉnh đã có 10.230 thí sinh dự thi, 32.602 lượt thi kiểm tra.

Theo tổng hợp từ Trung ương Đoàn, Trường Đại học Vinh hiện là đơn vị có số lượng tham gia cao nhất tỉnh Nghệ An, với 2.500 thí sinh.

Nghệ An có thí sinh đạt 100 điểm đầu tiên của cả nước và duy trì vị trí đơn vị có thí sinh dự thi cao nhất cả nước. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghệ An có thí sinh đạt 100 điểm đầu tiên của cả nước và duy trì vị trí đơn vị có thí sinh dự thi cao nhất cả nước. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để đồng hành cùng cơ sở, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành app và tham gia cuộc thi, các cấp bộ Đoàn đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, cán bộ Tỉnh đoàn chuyên quản cơ sở về tận các chi đoàn đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi.

Theo đó, mỗi ngày toàn tỉnh có thêm gần 1.000 thí sinh đăng ký thành công và gần 2.000 lượt thi mới.

Tiếp đà thi đua của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, từ ngày 10 - 17/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai tuần cao điểm thi đua, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc với yêu cầu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia kiểm tra kiến thức về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Hình thức tổ chức qua các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn, hội thi tìm hiểu, cuộc thi "Rung chuông vàng", kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có kết quả tốt.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức tại nhiều đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: Quang Huy
Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức tại nhiều đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: Quang Huy

Tại các địa bàn nông thôn, việc tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi gặp nhiều khó khăn, các đơn vị đã nhạy bén chuyển hóa hình thức thành minigame, cuộc thi "Rung chuông vàng", các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt toàn Đoàn thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: “Kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được Trung ương Đoàn triển khai bắt đầu từ ngày 8/3/2023 đến ngày 30/4/2023, là nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên và chương trình công tác năm 2023.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lập nhóm tác chiến cuộc thi là những cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn. Đồng thời, tổng hợp hệ thống câu hỏi, thi thử, rút kinh nghiệm, sau đó chỉ đạo đồng loạt cơ sở. Bên cạnh đó, yêu cầu 100% các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn tham gia thi làm mẫu cho cơ sở, chỉ đạo 6/6 cụm thi đua tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thi tập trung. Nhờ vậy, đã mang lại hiệu quả đồng đều trên địa bàn toàn tỉnh”.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.