Thời sự

Nghệ An dẫn đầu cả nước về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thành Duy 10/03/2025 18:37

Tính đến ngày 6/3/2025, lũy kế toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 nhà tạm, dột nát. Nghệ An đặt mục tiêu đến ngày 31/8/2025 hoàn thành 9.052 nhà còn lại, gồm xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn.

Chiều 10/3, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, dột nát trên phạm vi cả nước tổ chức phiên họp lần ba.

img9309-1741594012942171949776.jpg
Phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chiều 10/3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì tại trụ sở Chính phủ.

Cùng dự phiên họp tại Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phiên làm việc được tổ chức trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 1838) chủ trì.

Đồng chủ trì có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

bna_lehongvinhchutichnghean(1).jpg
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An đã hoàn thành 12.718 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở

Qua rà soát, phê duyệt, tính đến ngày 6/3/2025, toàn tỉnh Nghệ An có 21.770 hộ có nhu cầu hỗ trợ, trong đó xây mới 14.981 hộ, sửa chữa 6.789 hộ, thuộc 3 chương trình, trong đó: Chương trình vận động, hỗ trợ xã hội hóa (1838) có 10.854 hộ, gồm xây mới 8.686 hộ, sửa chữa 2.168 hộ.

Hai chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 7.081 hộ, gồm xây mới 4.317 hộ, sửa chữa 2.764 hộ.

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở có 3.835 hộ, gồm xây mới 1.978 hộ, sửa chữa 1.857 hộ.

tong-nhu-cau-nha-ho-ngheo-nghe-an(1).png
Tổng nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà trên địa bàn tỉnh Nghệ An và phân khai cụ thể mỗi chương trình, kết quả đã thực hiện đến 6/3/2025. Đồ họa: Thành Duy

Tính đến ngày 6/3/2025, lũy kế toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 nhà gồm xây mới 10.268 căn, sửa chữa 2.450 căn.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh hơn 909 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương cấp gần 146 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng gần 4,5 tỷ đồng; nguồn vận động, xã hội hóa gần 366 tỷ đồng; nguồn gia đình, dòng họ, làng xóm hỗ trợ 393 tỷ đồng. Riêng phân bổ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho các địa phương để thực hiện Chương trình là gần 209 tỷ đồng.

screen-shot-2025-03-10-at-15.07.49(1).png
Nghệ An đặt mục tiêu đến ngày 31/8/2025 hoàn thành 9.052 nhà còn lại, gồm xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn. Đồ họa: Thành Duy

Nghệ An đặt mục tiêu đến ngày 31/8/2025 hoàn thành 9.052 nhà còn lại, gồm xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn. Theo đó, nhu cầu tổng kinh phí để hoàn thành là hơn 416 tỷ đồng.

Hiện nay, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, tổng kinh phí dự kiến theo cam kết bố trí là đã vượt nhu cầu với hơn 465 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương là hơn 250 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh gần 38 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa hơn 183 tỷ đồng.

bieu_do_kinh_phi_cap_nhat(1).png
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An, để hoàn thành 9.052 nhà còn lại, gồm xây mới 4.713 căn, sửa chữa 4.339 căn, thì nhu cầu tổng kinh phí hoàn thành là hơn 416 tỷ đồng, phân bổ cho 3 chương trình. Đồ họa: Thành Duy

Với kết quả trên, tại phiên họp lần thứ ba, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong trình báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá cao kết quả của tỉnh Nghệ An khi dẫn đầu cả nước về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (không bao gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia).

Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết: Nghệ An hiện đang dẫn đầu cả nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát (không bao gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nhờ ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia).
Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết: Nghệ An hiện đang dẫn đầu cả nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát (không bao gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và nhờ ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia). Đồ họa: Thành Duy

Không để người dân nào ở trong nhà tạm, nhà dột nát

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, dột nát đánh giá, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân; thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa với người có công, tinh thần tương thân, tương ái, đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đồng thời nhấn mạnh, chương trình thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với người yếu thế, khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tại phiên làm việc, kết quả cho thấy trên phạm vi cả nước đến nay đã hỗ trợ 121.638/223.164 căn nhà (đạt hơn 54%); trong đó hơn 65 nghìn căn đã khánh thành; hơn 56 nghìn căn được khởi công mới.

UBND Nghe an
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương các tỉnh, thành, bộ, ngành, các đơn vị tài trợ, Nhân dân đã đóng góp đạt kết quả trên, tạo tiền đề, cơ sở triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào ngày 30/10/2025 - trước 2 tháng so với kế hoạch đặt ra cách đây tròn một năm khi phát động chương trình.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 10, cần hoàn thành hơn 101.000 căn trong thời gian rất gấp, bình quân cả nước phải xóa 459 căn/ngày, bình quân mỗi địa phương phải xóa 8 căn/ngày.

bna_img_1221.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đặt ra; nếu có phát sinh thì sẽ xử lý theo cơ chế đặc thù, đặc biệt.

Đồng thời, với một chương trình triển khai trên phạm vi rộng, đối tượng nhiều, thời gian ngắn, đòi hỏi chất lượng nên cần nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; phân công theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm); đa dạng hóa nguồn lực (Nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân, trong nước, ngoài nước); phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của.

bna_img_1184.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tiêu cực, lợi dụng để trục lợi, lãng phí; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền; thực hiện thi đua, khen thưởng kịp thời; kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Trung ương và các tỉnh cũng như quy chế làm việc sau khi sắp xếp lại các bộ, ngành và sở, ngành…

Từ đó, để các đối tượng được thụ hưởng có căn nhà đảm bảo tiêu chuẩn: “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, phù hợp với văn hóa vùng miền, gắn với hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

bna_img_1294.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Dứt khoát không để người dân nào ở trong nhà tạm, nhà dột nát, đây là mệnh lệnh của trái tim, lương tri của chúng ta, trách nhiệm của cộng đồng”, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, đặc biệt là yêu cầu hoàn thành trong năm 2025 - năm có nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nghệ An dẫn đầu cả nước về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO